Mexico: Không rút khỏi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tổng thống nước này, ông Andrés Manuel López Obrador, ngày 25/8 đã bác bỏ khả năng Mexico rút khỏi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) sau khi các cuộc tham vấn về khiếu nại của Mỹ đối với chính sách năng lượng của Mexico được khởi động.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ tốt đẹp, tôn trọng và cần lẫn nhau, vì “sẽ rất khó để kinh tế Mỹ hoạt động nếu không có sự tham gia của Mexico”. Ông López Obrador cũng bày tỏ hi vọng Chính phủ Mỹ sẽ thay đổi lập trường. 

Tổng thống Mexico đã nhiều lần khẳng định quan điểm cứng rắn trong cuộc tranh cãi với Mỹ về vấn đề chính sách năng lượng, khi tuyên bố chủ quyền của nước này đối với các tài nguyên năng lượng quốc gia không phải việc cần đàm phán. Trong cuộc họp báo ngày 25/8, ông López Obrador tiếp tục chỉ trích cuộc tham vấn do Washington khởi xướng. 

Ông López Obrador khẳng định rằng 15 ngày trước khi sáng kiến cải cách ngành điện được công bố ở Mexico, ông đã có cuộc gặp các doanh nhân Mỹ để giải quyết những tranh cãi về vấn đề này, do đó không có lý do gì để Washington khởi xướng cuộc tham vấn. 

Tổng thống Mexico cũng chỉ trích Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai “can thiệp” nhằm buộc Mexico phải sửa đổi luật quốc gia mở cửa thị trường này cho đầu tư tư nhân. Ông thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Mexico vào tháng 9 tới để trao đổi về vấn đề này.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.