Mexico không loại trừ khả năng áp thuế đối ứng

Ngày 7/4, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước này không loại trừ khả năng sẽ áp dụng thuế đối ứng với Mỹ, song vẫn bày tỏ mong muốn tìm kiếm một thỏa thuận trước với Washington.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Tổng thống Sheinbaum cho biết Mexico không loại trừ khả năng tăng mức thuế lên 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, song mong muốn tiếp tục đối thoại hơn là áp dụng bất kỳ biện pháp nào khác do quyết định đó cũng sẽ dẫn đến việc tăng giá hàng hóa tại Mexico. Nữ Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ Mexico muốn bảo vệ ngành công nghiệp nhưng cũng đang muốn tìm cách đạt được một thỏa thuận trước.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Sheinbaum đã bảo vệ quyết định từ chối đáp trả bằng các mức thuế đối ứng 25% mà Washington áp dụng đối với thép, nhôm, ngành công nghiệp ô tô và các sản phẩm nằm ngoài Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh chính phủ "vẫn" đang đàm phán với Mỹ và cho biết Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard sẽ thăm và làm việc tại Washington trong tuần này để thảo luận vấn đề thuế quan giữa hai nước. Nhận định Mexico đang ở vị thế "tốt hơn" so với các quốc gia khác trong chính sách thuế quan của Mỹ, bà Sheinbaum cho biết trong phạm vi có thể nước này muốn tránh áp dụng thuế đối ứng với Mỹ.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sẽ nỗ lực đảm bảo quan hệ đối tác kinh tế với Mỹ đồng thời tìm cách hạ thấp rào cản thương mại với các đối tác chính trên toàn thế giới. Theo Thủ tướng Starmer, Anh đang thúc đẩy  đạt được thỏa thuận với Mỹ song London sẽ chỉ chấp nhận thỏa thuận phù hợp với lợi ích quốc gia. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Anh cho biết nước này cũng sẽ phối hợp với các đối tác chính để giảm rào cản thương mại trên toàn cầu, đẩy nhanh các thỏa thuận thương mại cho phần còn lại của thế giới, cũng như ủng hộ mục tiêu thương mại tự do và cởi mở trên toàn cầu.

Những ngày gần đây, Thủ tướng Starmer đã liên tục có các cuộc trao đổi với giới chức Pháp, Đức, Canada và Ủy ban châu Âu cũng như Singapore.

Trong một tuyên bố ngày 8/4, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis cho biết nước này sẽ duy trì các kế hoạch kinh tế và tài chính hiện tại sau khi tuyên bố sẽ không trả đũa mức thuế quan đối ứng 10% của Mỹ. Nhận định ảnh hưởng từ động thái của Mỹ với nước này là khiêm tốn so với các nền kinh tế khác, bà Willis cho biết Chính phủ New Zealand đã có những biện pháp để điều hướng hiệu quả qua giai đoạn bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Theo giới chuyên gia, Ngân hàng Dự trữ New Zealand có thể sẽ cắt giảm lãi suất tiền mặt xuống còn 3,5% tại cuộc họp vào 9/4.

Trong khi đó, theo cổng thông tin Indonesia Kompas, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ thị Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Airlangga Hartarto, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati và Ngoại trưởng Sugiono tới Mỹ để đàm phán về mức thuế 32% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mới công bố đối với Indonesia.

Trong khi đó, báo Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này đang chuẩn bị đàm phán với Mỹ để giảm mức thuế 49%. Trước tiên, Campuchia sẽ ngay lập tức giảm 19 dòng thuế đối với 85 mặt hàng từ Mỹ từ 35% xuống 5%. Tiếp theo, một phái đoàn cấp cao của Campuchia sẽ ngay lập tức bay tới Mỹ để đàm phán.

Phương Lan - Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.