Mexico kêu gọi Mỹ không xây tường biên giới

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 1/9 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề di cư, đặc biệt không xây dựng bức tường biên giới và quân sự hóa tại khu vực biên giới hai nước, mà thay vào đó là tăng cường đầu tư vào các nước Mỹ Latinh.
Chú thích ảnh
Người di cư trèo qua bức tường biên giới Mexico - Mỹ, gần cửa khẩu El Chaparral ở Tijuana, bang Baja California, Mexico. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại quảng trường Zocalo tại thủ đô Mexico City, Tổng thống Obrador cho biết chính phủ Mexico đang triển khai nhiều chương trình xã hội như “Gieo mầm cuộc sống” tại Guatemala, Honduras, El Salvador, Haiti, Venezuela, Colombia, Belize và Cuba nhằm hỗ trợ người dân các nước này cải thiện cuộc sống, góp phần ngăn chặn làn sóng di cư.

Ông Obrador nhấn mạnh đây là biện pháp hỗ trợ tốt nhất để giải quyết vấn đề di cư, chứ không phải bằng việc xây dựng bức tường biên giới hay quân sự hóa tại khu vực đó. Người đứng đầu chính phủ Mexico kêu gọi Washington giải quyết nguyên nhân “gốc rễ” gây ra làn sóng di cư, đồng thời hỗ trợ các quốc gia nghèo ở khu vực Trung Mỹ và Caribe phát triển.

Tổng thống Obrador đề cập đến vấn đề di cư trong bối cảnh các đảng chính trị tại Mỹ đưa ra ngày càng nhiều đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng đó trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Cựu Tổng thống Mỹ, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo sẽ thực hiện hàng loạt vụ trục xuất người di cư nếu thắng cử, trong khi ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris cũng cam kết sẽ phê chuẩn chương trình cải cách, trong đó cho phép trục xuất nhiều người di cư về Mexico.

Theo số liệu thống kê, mặc dù số vụ bắt giữ người di cư trái phép hàng ngày tại khu vực biên giới Mexico-Mỹ đã giảm hơn 70% kể từ tháng 12/2023, song số lượng người di cư bất hợp pháp từ các nước đến Mexico để hướng tới Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay vẫn ghi nhận ở mức kỷ lục 712.000 người, tăng tới 193% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/10, phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tính bao trùm, sự tin cậy và cơ hội cho mọi người là nền tảng cốt lõi của quản trị hiệu quả; đồng thời đề xuất ba trọng tâm hợp tác liên nghị viện nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả, bảo đảm khoa học – công nghệ phục vụ con người.

Đống đổ nát sau cuộc ném bom của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Gaza đã thay đổi thế nào sau 3 năm chiến sự?

Nhà cửa bị phá hủy, sinh kế mất đi, trường học và bệnh viện hoạt động hạn chế. Với khoảng 2 triệu người dân Gaza, chiến sự đã làm đảo lộn đời sống và khiến việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản trở thành cuộc vật lộn hằng ngày.

Điều gì thực sự xảy ra ở Siberia sau thông tin ca nghi mắc căn bệnh từng khiến 50 triệu người tử vong?

Điều gì thực sự xảy ra ở Siberia sau thông tin ca nghi mắc căn bệnh từng khiến 50 triệu người tử vong?

Giới chức Nga đã cách ly và theo dõi y tế những người tiếp xúc với một nhân viên Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi mắc “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”. Trong khi thông tin trên mạng xã hội làm dấy lên lo ngại về dịch hạch thể phổi, Nga chưa xác nhận nguyên nhân này và WHO hiện đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong khu vực ở mức thấp.