Mexico hoàn tất các thủ tục nội bộ đối với hiệp định USMCA

Ngày 4/4, Thứ trưởng phụ trách Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Mexico, Jesús Seade, thông báo nước này đã hoàn tất các quá trình và thủ tục pháp lý nội bộ, sẵn sàng cho Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản mới của Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), đi vào thực tiễn.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland, Trưởng đoàn đàm phán Mexico Jesus Seade và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (từ trái sang, phía trước) tại lễ ký thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) ở Mexico City, ngày 10/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Thứ trưởng Jesús Seade đánh giá USMCA sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực và đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Hiện tại, 2 trong 3 thành viên USMCA, là Mexico và Canada, đã hoàn tất các thủ tục cần thiết trong nước và chỉ đợi phía Mỹ ra thông báo. Điều này có nghĩa là một khi Mỹ đưa ra thông báo tương tự trong những ngày tới thì USMCA sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 7/2020. Theo các điều khoản quy định, hiệp định sẽ đi vào thực tiễn vào ngày đầu tiên của tháng thứ 3 sau khi các bên đưa ra thông báo cuối cùng. 

Tuần trước, 19 thượng nghị Mỹ đã đề nghị chính phủ lùi thời hạn đưa ra thông báo đối với USMCA vì cho rằng thời gian quá gấp, nhất là trong bối cảnh các công ty nước này phải chịu áp lực trước đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong khi đó, Hiệp hội Công nghiệp ô tô Mexico (AMIA) và một số ngành sản xuất cũng đề nghị chính phủ lùi thời điểm có hiệu lực của USMCA tới năm 2021 để có thể đáp ứng được các điều khoản của hiệp định.

Trước đó, tháng 12/2019, Mexico, Mỹ và Canada đã ký một thỏa thuận bổ sung Hiệp định USMCA, sau khi giải quyết được các bất đồng liên quan tới các điều khoản về cơ chế giải quyết tranh chấp, lao động, môi trường, hàm lượng nhôm, thép trong ngành công nghiệp ô tô và dược phẩm kê đơn.

Việt Hùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.