Mexico, Guatemala triển khai chiến dịch ngăn chặn nhập cư trái phép

Ngày 27/3, các cơ quan chức năng của Mexico và Guatemala đã triển khai một chiến dịch chung tại khu vực biên giới giữa 2 nước nhằm ngăn chặn các nhóm người nhập cư trái phép, với mục tiêu kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19 và chống nạn buôn người.
Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ từ Guatemala vượt sông Suchiate vào Mexico ngày 20/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cây cầu ở cửa khẩu Rodolfo Robles, thuộc bang miền Nam Chiapas của Mexico, lực lượng chức năng của 2 nước đã phối hợp trong các hoạt động quân sự để ngăn chặn người vượt biên trái phép và thúc đẩy hoạt động di cư "có trật tự".

Mexico đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu chính thức và không chính thức dọc theo con sông biên giới với Guatemala Suchiate sau khi số lượng người nhập cư trái phép tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay. Theo ông Vicente Antonio Hernández, chỉ huy Quân khu 36 ở thành phố Tapachula (Chiapas), việc di cư là không thể tránh khỏi, nhưng cần phải đảm bảo cho hoạt động này được an toàn và hợp pháp.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Guatemala Eduardo Hernández thừa nhận Guatemala sẽ phải đối mặt với một làn sóng di cư mới, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên. Do vậy, cần có sự hiện diện của chính quyền để can ngăn, hỗ trợ và đưa người di cư trở nước về an toàn.

Theo thống kê của các tổ chức nhân quyền, mỗi năm có hàng nghìn người di cư Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ trong cuộc hành trình dài và nguy hiểm. Những người này đã phải chịu những rủi ro cao như bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức bắt cóc và giết hại.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.