Mexico ghi nhận ngày đẫm máu nhất trong năm 2020

Ngày 19/4 là ngày đẫm máu nhất trong năm 2020 của Mexico, khi nước này ghi nhận tổng cộng 105 vụ giết người trong bối cảnh chính phủ đang áp đặt lệnh cách ly nhằm ngăn chặn chuỗi lây lan của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại một chốt kiểm soát ở Picharatos, bang Michoacan, Mexico, ngày 11/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Số vụ giết người nói trên đã vượt qua mốc cao nhất trước đó là 104 người bị giết hại ở Mexico trong ngày 4/4/2020.

Theo số liệu thống kê được các văn phòng công tố và cơ quan liên bang thu thập, bang Mexico ở miền Trung Mexico là nơi xảy ra nhiều vụ cố ý giết người nhất, với 12 vụ; tiếp đó là bang Chihuahua ở Tây Bắc với 10 vụ; trong khi đó, thủ đô Mexico City, Guanajuato ở miền Trung và Oaxaca ở miền Nam nước này đều ghi nhận 9 vụ ở mỗi thành phố. 

Mặc dù các biện pháp giãn cách xã hội đã được áp đặt tại Mexico từ giữa tháng 3 để phòng dịch COVID-19, nhưng tình trạng bạo lực không hề giảm sút. Trước đó, nước này đã ghi nhận 34.608 vụ giết người trong năm 2019 - mức cao nhất kể từ năm 1997.

Thống kê năm 2019 cho thấy trung bình mỗi ngày có tới 95 vụ giết người tại Mexico - đất nước chịu ảnh hưởng của làn sóng bạo lực bùng phát từ cuối năm 2006 khi cuộc chiến chống buôn lậu ma túy của quốc gia Trung Mỹ này bị quân sự hóa. Kể từ đó đến nay, đã có gần 275.000 người thiệt mạng, dù số liệu thống kê chính thức không nêu rõ bao nhiêu người trong số này có liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức. 

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador luôn khẳng định rằng bạo lực sẽ bớt đi khi tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng xã hội và thiếu cơ hội cho tất cả mọi người bị đẩy lui. Theo ông Obrador, "một khi vượt qua được tình cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19 hiện nay, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho những người phạm tội có thêm lựa chọn để họ có thể tái hòa nhập cộng đồng và trở thành những người có ích cho xã hội".

Ngọc Long   (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.