Mexico dùng hơi cay chặn hàng nghìn người di cư Trung Mỹ tại biên giới

Ngày 20/1, hàng trăm người di cư Trung Mỹ đã tìm cách vào Mexico bằng cách vượt qua con sông Suchiate, một trong những cửa khẩu chính của Mexico với Guatemala. 
Chú thích ảnh
Người di cư Honduras sau khi vượt qua biên giới, tới gần Esquipulas, bang Chiquimula, Guatemala trong hành trình tới Mỹ, ngày 16/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người di cư này, nằm trong đoàn người di cư không có giấy tờ hợp lệ gồm khoảng 3.500 người vừa xuất phát từ Honduras hồi tuần trước, đã tụ tập tại bờ sông Suchiate bên phía Guatemala từ sáng sớm, yêu cầu nhà chức trách cho phép họ tiếp tục hành trình tới Mỹ. Khi nhà chức trách không đáp ứng yêu cầu, nhiều người di cư đã lội qua con sống Suchiate phân chia biên giới giữa Mexico và Guatemala. Lực lượng Vệ binh quốc gia Mexico đã buộc phải dùng hơi cay để buộc những người di cư quay trở lại. Một số người di cư quấn vải che mặt để tránh hơi cay và ném đá vào lực lượng trên. Hàng chục người đã vượt qua được hàng rào an ninh, song phần lớn đã bị đẩy lùi.

Đây là lần đầu tiên Mexico buộc phải dùng vũ lực để đẩy lùi một đoàn người di cư tìm cách vượt qua sông Suchiate. Mexico chịu sức ép của Tổng thống Donald Trump từ tháng 5/2019, theo đó phải "mạnh tay" kiềm chế làn sóng người di cư không có giấy tờ đổ về biên giới Mỹ-Mexico, nếu không Washington sẽ siết chặt thuế quan đối với Mexico.

Để thực hiện yêu cầu trên, Tổng thống Mexico - ông Andres Manuel Lopez Obrador đã triển khai 27.000 Vệ binh Quốc gia để siết chặt kiểm soát biên giới. Ông cũng đã cho phép Mỹ gửi hơn 40.000 người xin tị nạn quay trở lại Mexico trong thời gian chờ đợi xem xét khả năng tị nạn, theo một chính sách được gọi là "Remain in Mexico" (tạm dịch là "Tạm trú tại Mexico"). Gần đây nhất, sáng 17/1, Tổng thống Lopez Obrador cũng đã đề xuất phân bổ 4.000 việc làm cho những người trong đoàn người di cư nhằm khiến họ thay đổi ý định tới Mỹ tìm "miền đất hứa".

Nhằm thoát khỏi tình trạng bạo lực và nghèo đói tại quê nhà, hàng nghìn người Honduras và El Salvador đã rời bỏ đất nước thông qua các đoàn người di cư quy mô lớn từ cuối năm 2018, với hy vọng được tị nạn ở Mỹ. Điều này đã khiến Tổng thống Donald Trump ra lệnh triển khai gần 6.000 lính Mỹ đến tăng cường an ninh ở khu vực biên giới.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.