Mexico dự báo tỉ lệ lạm phát 'lập đỉnh' trong vòng 20 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 19/11, Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) dự báo tỉ lệ lạm phát kết thúc năm 2021 của quốc gia Bắc Mỹ này sẽ “lập đỉnh” trong vòng 20 năm khi lên đến 7,1%.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Mexico City, Mexico. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phó Thống đốc Banxico, Jonathan Heath nhận định tỉ lệ lạm phát tăng liên tục là "khá nghiêm trọng", mặc dù dự báo nền kinh tế sẽ tiếp đà tăng trưởng trong quý cuối cùng của năm.

Thống kê cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mexico ở mức 6,24% trong tháng 10/2021, mức cao nhất kể từ tháng 12/2017 và cao hơn mục tiêu đề ra trong năm là 3% +/- 1 điểm phần trăm.

Trước đó, ngày 11/11, Banxico đã tăng lãi suất cơ bản lần thứ 4 trong năm 2021, từ 4,75% lên 5,0%, nhằm kiềm chế đà lạm phát đang tăng cao. Cơ quan tài chính này cho biết, trong các quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo, sẽ đánh giá chặt chẽ hành vi của áp lực lạm phát, cũng như tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ đạo dự kiến của lạm phát; đồng thời nhấn mạnh sẽ thực hiện các hành động can thiệp cần thiết vào thị trường nhằm kiểm soát tỉ lệ lạm phát ở mức mục tiêu đề ra.

Banxico dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico sẽ tăng 6,2% trong năm nay và 3,0% trong năm 2022 nhờ sự mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và sự phục hồi của kinh tế thế giới sau đại dịch COVID-19.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.