Mexico, đất nước đầy ý nghĩa với cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro (1926-2016) đã giữ một mối quan hệ rất chặt chẽ với Mexico, đất nước mà cựu Chủ tịch Cuba đã đặt chân tới lần đầu tiên vào năm 1955 và tại đây Fidel đã quen người đồng chí cùng chung lý tưởng Ernesto “El Che Guevara”.
Mexico, đất nước đầy ý nghĩa với cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro ảnh 1

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại phiên họp Quốc hội lần thứ sáu ở La Habana ngày 22/12/2005. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm 1955, lãnh tụ Fidel đã đến thành phố Mérida, bang Yucatán và sau đó hành trình tới các bang Campeche, Estado de México và Veracruz. Trong cuốn sách “Fidel Castro Ruz, guerillero del tiempo” (Fidel Castro Ruz, Người chiến binh của Thời đại), vị Tổng tư lệnh cách mạng Cuba đã viết: “Đó là lần đầu tiên tôi thăm Mexico, đất nước trước đó tôi chỉ biết đến qua các cuốn sách, lịch sử, cách mạng và tôi cảm thấy tuyệt vời. Tất nhiên, tôi không quen ai ở đây và do vậy tôi bước vào một thế giới mới từ một góc nhìn nhân văn”.


Một trong những sự kiện quan trọng nhất của lãnh tụ Fidel trong thời gian sống tại Mexico đó là quen biết Ernesto “El Che” Guevara de la Serna và sau đó đã trở thành đồng chí của Fidel quá trình đấu tranh cách mạng. Ngôi nhà của bà María Antonia González (người Cuba) ở đường José Emparán 49, phường Tabacalera, thành phố Mexico, là nơi ghi dấu ấn lịch sử khi 2 nhân vật lãnh đạo cuộc cách mạng Cuba gặp nhau. 

Sau đó, Fidel và Che đã chọn quán cà phê nổi tiếng “Café La Habana” ở đường Bucareli, Trung tâm lịch sử thủ đô Mexico như một điểm hẹn để bàn về các kế hoạch tương lai. Mặt khác, các trại Los Gamitos thuộc quận Álvaro Obregón, thủ đô Mexico, và Rancho Santa Rosa, quận Chalco, bang Estado de México là nơi Fidel và Che tiến hành huấn luyện những chiến sỹ cách mạng Cuba đầu tiên.


Khi cùng hoạt động tại Mexico, lãnh tụ Fidel và người đồng chí Che Guevara đã bị Cục An ninh liên bang thuộc Bộ Nội vụ Mexico bắt tại thủ đô Mexico vào ngày 20/6/1956 và sau đó được di lý tới cơ quan di trú, nhưng đã được thả tự do vào ngày 24/7 sau đó.


Ngày 25/11/1956, người du kích Cuba Fidel Castro và 81 chiến sỹ cách mạng đã rời Mexico trên con tàu Granma, xuất phát từ cảng Tuxpan, bang Veracruz hướng về Cuba với mục đích lật đổ chính quyền độc tài quân sự của Fulgencio Batista.


Sau thành công của cách mạng Cuba vào ngày 1/1/1959, lãnh tụ Fidel đã quay trở lại Mexico vào năm 2002 trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về tài trợ cho phát triển, dưới thời của Tổng thống Mexico Vicente Fox.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.