Mexico chính thức khởi động cuộc tổng tuyển cử quốc gia

Sáng 7/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Viện Bầu cử quốc gia Mexico (INE) Guadalupe Taddei tuyên bố chính thức khởi động cuộc tổng tuyển cử quốc gia để bầu ra tân Tổng thống, 500 thành viên Hạ viện và 128 thành viên Thượng viện, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/6 năm 2024.
Chú thích ảnh
Bà Claudia Sheinbaum (trước), cựu Thị trưởng thành phố Mexico City, được bầu chọn là ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (MORENA) cầm quyền tại Mexico, ngày 6/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại trụ sở INE tại thủ đô Mexico City, bà Taddei nhấn mạnh đây là cuộc tổng tuyển cử có quy mô lớn nhất trong lịch sử Mexico, đồng thời kêu gọi toàn bộ nhân sự của INE cần chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua mọi thử thách, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chính phủ và người dân giao phó.

Tại sự kiện có sự tham gia của các chính đảng và đại diện các cơ quan liên quan, Chủ tịch INE tái khẳng định rằng dân chủ là nguyên tắc bất di bất dịch trong suốt quá trình diễn ra tổng tuyển cử, cũng như trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sắp tới tại Mexico. Cung cấp thông tin về kế hoạch hành động, bà Taddei cho biết ngoài toàn bộ nhân sự thuộc biên chế của INE, hơn 1.5 triệu tình nguyện viên trên cả nước sẽ được đào tạo để tham gia hỗ trợ trong suốt quá trình tổng tuyển cử.

Trong ngày bầu cử 2/6/2024, hơn 170.000 hòm phiếu sẽ được lắp đặt trên phạm vi cả nước. Đây là lần đầu tiên các cuộc bầu cử cấp trung ương và địa phương được thực hiện đồng thời trên toàn bộ 32 bang ở nước này trong cùng một thời điểm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch INE cho biết theo dự kiến, cuộc tổng tuyển cử năm tới sẽ thu hút lượng cử tri kỷ lục 98,6 triệu người, tăng 11% so với con số 90,8 triệu cử tri trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Lượng cử tri có thể còn tiếp tục tăng phụ thuộc vào số lượng người Mexico tại nước ngoài đăng ký tham gia bầu cử.

Cuộc tổng tuyển cử bầu ra Tổng thống hiện là cuộc chạy đua giữa 3 liên minh chính bao gồm Juntos Hacemos Historia (Chúng ta cùng làm nên lịch sử) mà đảng Phong trào Tái thiết quốc gia (MORENA) cầm quyền hiện là thành viên, liên minh Frente Amplio por México (Mặt trận mở rộng Mexico) và liên minh Movimiento Ciudadano (Phong trào nhân nhân).

Liên minh Juntos Hacemos Historia hôm 6/9 đã chọn cựu Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum, thành viên MORENA, làm đại diện tranh cử Tổng thống năm 2024. Nếu giành chiến thắng, bà Sheinbaum sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia Mỹ Latinh này.
Bà Sheinbaum, 61 tuổi, là đồng minh thân cận của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador. Xuất thân từ một nhà khoa học môi trường, bà Sheinbaum từng công tác tại Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu – tổ chức nhận Giải Nobel Hòa bình vào năm 2007. Một trong những cương lĩnh tranh cử nổi bật của cựu Thị trưởng Mexico City là hướng tới sự phát triển bền vững cho Mexico.

Trong khi đó, liên minh Frente Amplio por México hồi tuần trước cũng đã chọn bà Xóchitl Gálvez làm người đại diện tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tới. Xuất thân là Giảng viên khoa học máy tính, bà Xóchitl Gálvez, 60 tuổi, từng là Thượng nghị sỹ Mexico. Hiện chỉ còn liên minh Movimiento Ciudadano vẫn chưa đưa ra ứng cử viên.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.