Mexico bắt giữ hơn 100 người di cư Trung Mỹ

Ngày 23/3, giới chức Mexico thông báo đã bắt giữ 107 người di cư tới từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ thông qua thành phố biên giới Reynosa, ở Đông Bắc Mexico.
Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ tại Coahuila, Mexico, giáp biên giới với Mỹ ngày 14/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi nhận được thông tin, cảnh bát bang Tamaulipas đã chặn một nhóm người di cư vừa được đưa ra khỏi các xe tải tại khu vực phía Tây thành phố Reynosa, giáp biên giới McAllen, bang Texas của Mỹ.

Tại hiện trường, một số kẻ đã nổ súng bắn cảnh sát và một trong số những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Chính quyền bang Tamaulipas cho hay cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng cầm tay và băng đạn, song không tiết lộ có bắt giữ tay súng nào không, cũng như danh tính của chúng.

Trong một chiến dịch riêng rẽ, cảnh sát đã phát hiện một nhóm người Trung Mỹ xuất hiện trên đường cao tốc tại Reynosa.

Các quan chức phụ trách về vấn đề di trú của liên bang hiện đang xem xét về tính hợp pháp của những người bị bắt giữ. Theo Viện Di trú Quốc gia Mexico, trong số này có 51 người Guatemala, 47 người Honduras và 9 người Salvador.

Hằng năm, hàng nghìn người Honduras, El Salvador và Guatemala tìm đường tới Mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói ở quê nhà. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ, trên lộ trình đi qua Mexico đã tìm cách ở lại hoặc xin tị nạn và đã gây sức ép không nhỏ đối với xã hội Mexico.

Chính phủ Mexico khẳng định cần phải tìm kiếm một giải pháp lâu dài để tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho những người di cư Trung Mỹ thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế, hòa bình và ổn định ở các nước trong Tam giác phía Bắc Trung Mỹ (Honduras, Guatemala và El Salvador).

Ngày 20/3 vừa qua, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador thông báo nước này và Mỹ đã đạt được những bước tiến nhất định về thỏa thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD đầu tư cho khu vực phía Nam-Đông Nam của Mexico và các quốc gia Trung Mỹ nhằm giải quyết gốc rễ vấn đề di cư.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Máy bay ném bom tàng hình tại căn cứ quân sự RAF Fairford. Ảnh: Wikimedia Commons

Vì sao căn cứ quân sự RAF Fairford quan trọng với Anh?

RAF Fairford, căn cứ không quân nằm giữa Gloucestershire và Wiltshire, từ lâu giữ vai trò chiến lược đối với Anh và Mỹ, từng tham gia các chiến dịch từ Thế chiến II, Chiến tranh Lạnh đến những hoạt động quân sự gần đây liên quan Iran.