Meta xin lỗi vì đã xóa các bài đăng của Thủ tướng Malaysia về thủ lĩnh Hamas

Ngày 6/8, tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) đã xin lỗi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về việc gỡ các bài đăng của nhà lãnh đạo này liên quan đến thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Iran.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn Meta tại một hội nghị ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Malaysia đã yêu cầu Meta giải thích sau khi các bài đăng, trong đó một video Thủ tướng Anwar gọi điện thoại với một quan chức Hamas và gửi lời chia buồn về cái chết của thủ lĩnh Haniyeh, trên tài khoản Facebook và Instagram của ông Anwar đã bị gỡ xuống.

Theo thông báo, nội dung này bị gỡ do có liên quan đến "những cá nhân và tổ chức nguy hiểm". 
Bộ trưởng Truyền thông Malaysia và các thành viên của Văn phòng Thủ tướng đã gặp đại diện của Meta để tìm lời giải thích và yêu cầu xin lỗi công khai. Theo đó, văn phòng coi hành động này của Meta là phân biệt đối xử và bất công. Việc xóa bài đăng này là sự xúc phạm đến cộng đồng người Palestine. Meta đã xin lỗi và nói rằng đây là lỗi do vận hành. Hiện nội dung đã được khôi phục lại.

Sự cố trên làm gia tăng thêm “cơn bão” chỉ trích của chính quyền Malaysia đối với Meta vì cách xử lý nội dung, trong đó có các khiếu nại trước đây về việc xóa các bài đăng trong khi lại chậm trễ trong việc giải quyết những nội dung mà giới chức Malaysia cho rằng có hại.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.