Meta trình làng sản phẩm mới 'phá giá' thị trường kính thông minh 

Meta, công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, ngày 23/6 đã giới thiệu một dòng kính thông minh mới với mức giá thấp hơn so với sản phẩm kính mang thương hiệu Ray-Ban hiện tại, nhằm tăng tính cạnh tranh giữa thị trường ngày càng nhiều sản phẩm đeo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: ray-ban.com

Sản phẩm được phát triển với sự hợp tác của tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica, có giá khởi điểm 299 USD, thấp hơn so với mức 379 USD của kính thông minh Ray-Ban hiện nay. Kính thông minh của Meta cho phép người dùng chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, thực hiện cuộc gọi và tương tác với trợ lý AI tích hợp, bao gồm cả tính năng dịch trực tiếp 14 ngôn ngữ.

Meta cũng đang phân phối hai mẫu kính mang thương hiệu Oakley với giá khởi điểm 399 USD, trong khi sản phẩm cao cấp nhất là Meta Ray-Ban Display có giá khoảng 800 USD. Theo ông Alex Himel, Phó Chủ tịch phụ trách mảng thiết bị đeo của Meta, công ty cần phát triển một sản phẩm có mức giá thấp hơn nhằm mở rộng thị trường.

Hiện Meta đang chiếm vị thế dẫn đầu trên thị trường kính thông minh, song nhiều doanh nghiệp công nghệ khác cũng đang tăng tốc phát triển sản phẩm tương tự. Đầu tháng này, Snap – công ty sở hữu ứng dụng Snapchat – đã giới thiệu thế hệ kính thông minh mới mang tên Specs, cho phép trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) với mức độ cao hơn so với sản phẩm của Meta. Thiết bị này có thể hoạt động độc lập mà không cần kết nối với điện thoại thông minh và có khả năng hiển thị các vật thể kỹ thuật số trong môi trường thực. Snap dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm này vào cuối năm nay với giá 2.195 USD, cao hơn đáng kể so với các sản phẩm của Meta. Trong khi đó, Apple cũng được cho là đang phát triển kính thông minh riêng và dự kiến ra mắt vào năm 2027. Trước đó, hãng đã giới thiệu thiết bị thực tế hỗn hợp Vision Pro với giá 3.499 USD, song doanh số chưa đạt kỳ vọng.

Lê Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.