Meta tiếp tục cắt giảm nhân sự

Tập đoàn Meta Platforms Inc, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook, ngày 19/4 đã tiến hành một đợt cắt giảm lao động nữa đối với các kỹ sư và nhóm công nghệ, khi Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nỗ lực hợp lý hóa hoạt động kinh doanh nhằm đưa 2023 trở thành một "năm hiệu quả."
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Công ty Meta, đơn vị chủ quản mạng xã hội Facebook, tại trụ sở công ty ở Menlo Park, California (Mỹ). Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Vào tháng Ba, Meta đã trở thành công ty Big Tech (những “gã khổng lồ” công nghệ) đầu tiên công bố kế hoạch sa thải hàng loạt thứ hai, được chia thành ba đợt chính trong vài tháng và tác động đến 10.000 nhân viên.

Thông báo cắt giảm nhân sự ngày 19/4 dù đã được lên kế hoạch từ trước vẫn khiến các nhân viên của Meta bày tỏ sự thất vọng và sa thải trở thành chủ đề phổ biến nhất trên một diễn đàn nội bộ của doanh nghiệp này.
 
Đợt sa thải đầu tiên của Meta vào mùa Thu đã ảnh hưởng đến hơn 11.000 nhân viên, tương đương 13% lực lượng lao động của công ty vào thời điểm đó.
 
Cuối tháng Ba, tờ Wall Street Journal đưa Meta lên kế hoạch giảm tiền thưởng cho một số nhân viên và đánh giá hiệu suất của nhân viên thường xuyên hơn. Theo WSJ, Meta sẽ bắt đầu lại việc đánh giá hiệu suất của nhân viên hai lần một năm. 

Với việc tái cấu trúc, Meta cũng tạm gác các dự án có mức độ ưu tiên thấp hơn và cắt giảm đội ngũ quản lý cấp trung. Động thái thu hẹp quy mô của Meta đã nhận được sự hoan nghênh của nhà đầu tư. 

Trong năm nay, giá cổ phiếu của Meta đã tăng khoảng 80% cao hơn nhiều mức tăng 16% của chỉ số công nghệ Nasdaq Composite.

Meta lên kế hoạch công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 vào ngày 26/4, với dự kiến doanh nghiệp này sẽ được hưởng lợi từ đà phục hồi khiêm tốn trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số và áp lực pháp lý đối với đối thủ chính là TikTok.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.