Meta quyết tâm giành lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ

Nhằm giành lại vị thế hàng đầu trong cuộc đua phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công ty công nghệ Meta đang đẩy mạnh ứng dụng AI trong việc phát triển trợ lý kỹ thuật số và kính thông minh.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Meta trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được Giám đốc điều hành (CEO) Meta, ông Mark Zuckerberg, đưa ra tại hội nghị Connect 2023, ngày 27/9.

Đây là sự kiện quảng bá sản phẩm mới được Meta tổ chức thường niên tại trụ sở chính của tập đoàn này ở Thung lũng Silicon (Mỹ).

Phát biểu tại hội nghị, ông Zuckerberg nêu rõ: “Những tiến bộ trong AI cho phép chúng tôi tạo ra các ứng dụng và những cá tính khác nhau, giúp hoàn thành những công việc khác nhau. Kính thông minh sẽ cho phép chúng ta kết hợp tất cả những điều này lại với nhau trong một sản phẩm có kiểu dáng thời trang mà chúng ta có thể đeo".

Trên thực tế, kính thông minh là một những thiết bị thân thiện với người dùng mà các công ty công nghệ đang nỗ lực theo đuổi bên cạnh việc phát triển điện thoại thông minh. Tuy nhiên, cho đến nay, sản phẩm này chưa gặt hái được nhiều thành công.

Kính thông minh Meta Ray-Ban thế hệ thứ hai do Meta phối hợp cùng công ty đa quốc gia EssilorLuxottica sản xuất sẽ có giá khởi điểm là 299 USD khi tung ra thị trường vào ngày 17/10 tới. Theo CEO Zuckerberg, kính thông minh thế hệ mới này được bổ sung thêm tính năng giúp người dùng truyền tải những gì họ đang nhìn thấy trong thời gian thực.

Ông nêu rõ: "Kính thông minh là hình thức lý tưởng để bạn cho phép trợ lý AI nhìn thấy những gì bạn đang thấy và nghe thấy những gì bạn đang nghe".

Trong ngày 27/9, Meta cũng giới thiệu 28 công cụ trò chuyện (chatbot) AI mà mọi người có thể nhắn tin trên WhatsApp, Messenger và Instagram với những điểm đặc trưng được sao chép từ tính cách của những người nổi tiếng như Snoop Dogg, Paris Hilton và ngôi sao YouTube MrBeast.

Ông Zuckerberg đã trực tiếp ví dụ về sự tương tác với một chatbot AI như vậy ngay trên sân khấu của hội nghị Connect 2023. Ở thời điểm hiện tại, việc giao lưu này vẫn được thực hiện thông qua những thông điệp bằng văn bản. Tuy nhiên, Meta khẳng định các chatbot AI sẽ sớm được lồng tiếng để có thể nói chuyện như một con người. CEO Zuckerberg cho biết: “Đây là nỗ lực đầu tiên của chúng tôi trong việc đào tạo một loạt AI thú vị hơn. Đây mới chỉ là những phiên bản ban đầu và chúng chắc hẳn sẽ còn nhiều hạn chế mà bạn sẽ nhận thấy trong quá trình sử dụng".

Tại hội nghị Connect 2023, Meta cũng tiết lộ phiên bản mới nhất của tai nghe thực tế ảo Quest với đồ họa phong phú hơn, âm thanh được cải thiện và khả năng cho người dùng quan sát xung quanh mà không cần tháo thiết bị. Ông Zuckerberg nhấn mạnh: “Đây sẽ là một yếu tố lớn giúp thay đổi cuộc chơi và cải thiện dung lượng lớn cho những chiếc tai nghe này”.

Theo Meta, tai nghe Quest 3 có giá khởi điểm là 499 USD và sẽ bắt đầu được giao hàng vào ngày 10/10. Sản phẩm này rẻ hơn đáng kể so với Vision Pro của Apple, sẽ được tung ra thị trường Mỹ vào đầu năm tới với mức giá 3.499 USD.

Connect 2023 là hội nghị đầu tiên được tiến hành trực tiếp kể từ năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Nhiều nhà chuyên môn mong đợi sự kiện này, bởi đây là thời điểm Meta đưa ra các thông báo về chiến lược phát triển và ứng dụng AI tạo sinh.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.