Meta hạ độ tuổi trẻ em được sử dụng WhatsApp ở EU

Tập đoàn công nghệ Meta đã hạ độ tuổi tối thiểu sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp tại Liên minh châu Âu (EU) từ 16 xuống 13 tuổi, khiến các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng chỉ trích.
Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng WhatsApp trên màn hình máy tính bảng tại Lille, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Quy định mới của Meta, công ty mẹ của WhatsApp, có hiệu lực ở EU từ ngày 11/4. Trước đó, quy định này cũng đã được áp dụng ở Anh hồi tháng 2 năm nay. WhatsApp cho rằng thay đổi này nhằm bảo đảm sự nhất quán về độ tuổi tối thiểu của người sử dụng ứng dụng này trên toàn cầu.

Ngày 12/4, người phát ngôn WhatsApp cho biết ứng dụng đã cung cấp cho người dùng quyền lựa chọn để kiểm soát ai có thể thêm họ vào nhóm và khi người dùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, họ có quyền chặn và báo cáo số lạ này.

Tuy nhiên, việc hạ độ tuổi người được phép sử dụng WhatsApp đã vấp phải sự phản đối của các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em tại Anh, cho rằng điều này càng khiến giới trẻ phải đối mặt với hàng loạt tác hại trực tuyến.

Trong tuyên bố ngày 11/4, tổ chức "Tuổi thơ không có điện thoại thông minh" (Smartphone Free Childhood) tại Anh đã kêu gọi WhatsApp đảo ngược chính sách mới. Theo người đồng sáng lập tổ chức này - bà Daisy Greenwell, WhatsApp đang đặt lợi ích lên hàng đầu và phớt lờ sự an toàn của trẻ em. Bà nhấn mạnh việc giảm độ tuổi tối thiểu sử dụng ứng dụng là hành động làm ngơ trước những cảnh báo ngày càng tăng của các nhà khoa học, bác sĩ, giáo viên, chuyên gia về an toàn trẻ em, phụ huynh cũng như chuyên gia sức khỏe tâm thần về tác hại của việc sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em.

Nghị sĩ Vicky Ford thuộc đảng Bảo thủ ở Anh và là thành viên của Ủy ban phụ trách vấn đề giáo dục trong chính phủ cho rằng quyết định của WhatsApp hạ độ tuổi tối thiểu người được phép sử dụng ứng dụng mà không trao đổi trước với phụ huynh là hành động “vô trách nhiệm”. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.

Trong thông báo cùng ngày 11/4, Meta cũng cho biết đang thử nghiệm các tính năng bảo vệ giới trẻ khỏi nguy cơ bị “tống tiền tình dục”, khẳng định rằng tính năng mới sẽ gây khó khăn hơn cho những kẻ lừa đảo và tội phạm trong việc tìm kiếm và tương tác với thanh thiếu niên. Những kẻ lừa đảo thường lừa các nạn nhân trẻ tuổi tin rằng họ đang nói chuyện những người cùng lứa tuổi. Chúng thuyết phục thanh thiếu niên gửi ảnh và video nhạy cảm, sau đó đe dọa công khai những hình ảnh đó nếu không gửi tiền cho chúng.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.