Meta đề nghị toà án Na Uy hoãn lệnh cấm quảng cáo tiếp thị

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tập đoàn công nghệ Meta ngày 22/8 đã đề nghị toà án ở Na Uy hoãn lệnh cấm quảng cáo tiếp thị dựa trên thông tin cá nhân của người dùng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Meta trên màn hình máy tính. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ hôm 14/8, Meta bị phạt 97.000 USD mỗi ngày do không tuân thủ yêu cầu từ cơ quan bảo vệ dữ liệu Datatilsynet của Na Uy. Thông báo của Datatilsynet cho biết Meta không tuân thủ lệnh cấm hồi tháng trước về việc gửi cho người dùng Facebook và Instagram các đoạn quảng cáo có lựa chọn dựa trên dữ liệu cá nhân của họ, vốn được các mạng xã hội thu thập mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

Liên quan tới án phạt trên, Luật sư Christian Reusch của Meta nhận xét: “Đây là quyết định khó hiểu, không thể giải thích dựa trên khung thời gian”.

Meta muốn hoãn thi hành án phạt và nêu ra vụ kiện tương tự ở Ireland, nơi hãng này đặt cơ quan đại diện ở châu Âu.

Tháng 1 vừa qua, thay mặt cho Liên minh châu Âu (EU), Ireland đã phạt Meta khoản tiền lên tới 390 triệu euro (khoảng 423 triệu USD) vì vi phạm luật của khối về dữ liệu cá nhân. Tới đầu tháng này, Meta khẳng định đã hỏi người dùng ở EU, Na Uy, Iceland, Liechtenstein và Thuỵ Sĩ về sự cho phép trước khi tiến hành thực hiện những đoạn quảng cáo có lựa chọn trên các nền tảng mạng xã hội của hãng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho rằng bước đi này là chưa đủ, đặc biệt là do thiếu khung thời gian ràng buộc để đưa ra sự đồng ý. Quan chức của Datatilsynet - ông Tobias Judin - nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thấy các điều khoản để hoãn lệnh cấm chưa được đáp ứng. Vì vậy, Meta nên chấp thuận án phạt”.

Dự kiến, toà án ở thủ đô Olso sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong ngày 23/8.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.