Mẹo khử mùi nhựa mới cho ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc giúp bạn đun nước nhanh hơn mà không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, ấm siêu tốc khi mới mua về thường có mùi nhựa rất khó chịu và không tốt cho sức khỏe.
Hãy tham khảo 4 mẹo hay giúp khử mùi nhựa mới cho ấm siêu tốc nhé!

Cách 1: Đổ nước đi trong 2 – 3 lần sử dụng đầu tiên

Đơn giản nhất đó là bạn đổ nước vào và đun sôi 2-3 lần, sau đó đổ đi. Điều này sẽ làm ấm siêu tốc của bạn sạch mùi sau 2-3 lần đun, nước nóng sẽ đẩy bay hơi mùi nhưa và mùi hôi của ấm siêu tốc.

Cách 2: Sử dụng giấm ăn

Giấm ăn là một dung dịch khá phổ biến để làm sạch vật dụng hoặc loại bỏ mùi hôi trên đồ gia dụng. Bạn có thể sử dụng ½ lít giấm ăn đổ vào bình siêu tốc đun với nước sạch, ngâm trong vòng 1-2 giờ, sau đó đổ nước đó đi và tráng lại ấm với nước sạch. Với cách này, mùi nhựa trong ấm sẽ được loại bỏ sạch.

Cách 3: Dùng Axit Citric

Đun sôi 1/2 lít nước rồi cho vào 25g Axit Citric (có thể tìm mua ở chợ) rồi để trong 15 phút. Rút phích cắm điện, sau đó chờ cho ấm nguội hẳn rồi dùng một miếng bọt biển ẩm để vệ sinh ấm.

Cách 4: Dùng baking soda

Bạn có thể dùng baking soda để khử mùi cho ấm siêu tốc. Bột backing soda có thể mua ở cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh. Bạn đổ nước vào mức cao nhất của ấm siêu tốc, sau đó hòa tan 50g baking soda, đun sôi và để nguội trong khoảng 1 tiếng, sau đó súc rửa thật sạch ấm bằng nước sạch là có thể đánh bay mùi hôi của ấm.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức (tổng hợp)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.