Mêhicô phát hiện di hài 3.500 năm tuổi

Viện Nhân chủng và Lịch sử quốc gia Mêhicô (INAH) ngày 5/12 cho biết, một nhóm các nhà khảo cổ nước này vừa phát hiện ra 2 bộ di hài, một chiếc nồi cùng nhiều cây thánh giá bằng đá xanh có niên đại 3.500 tuổi tại một ngôi nhà trong trung tâm phố cổ bang Puêbla.

Viện Nhân chủng và Lịch sử quốc gia Mêhicô (INAH) ngày 5/12 cho biết, một nhóm các nhà khảo cổ nước này vừa phát hiện ra 2 bộ di hài, một chiếc nồi cùng nhiều cây thánh giá bằng đá xanh có niên đại 3.500 tuổi tại một ngôi nhà trong trung tâm phố cổ bang Puêbla, cách thủ đô Mêhicô khoảng 110 kilômét về phía Đông.

Theo đánh giá sơ bộ, những hiện vật tìm được có thể thuộc nền văn hóa Ônmêca, được mệnh danh là "cái nôi" của các nền văn hóa khác tại Mêhicô. Nền văn hóa này đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ từ năm 1500 đến năm 100 trước Công nguyên, chủ yếu tại khu vực từ Tây Nam bang Vêracrút tới Nam bang Tabaxcô, phía Đông Nam Mêhicô.

Ngày nay du khách có thể chiêm ngưỡng di tích này tại khu đền thờ Xan Lôrenxô, La Venta và Tơrết Xapôtết thuộc bang bên bờ vịnh Mêhicô này. Hiện tại, các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để xác định chính xác niên đại cũng như xem xét liệu người Ônmêca đã từng đến sinh sống tại vùng lãnh thổ thuộc bang Puêbla ngày nay hay không.

Đây được coi là phát hiện di hài cổ lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó, các nhà khảo cổ chỉ tìm thấy nhiều mảnh sành sứ biệt lập thuộc văn hóa Ônmêca.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Chặn quy định hạn chế lưu trú của sinh viên, nhà báo nước ngoài

Mỹ: Chặn quy định hạn chế lưu trú của sinh viên, nhà báo nước ngoài

Ngày 14/9, Thẩm phán Tòa án quận liên bang tại Boston (Mỹ), ông F. Dennis Saylor đã chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai quy định mới nhằm giới hạn thời gian sinh viên, khách trao đổi và đại diện truyền thông nước ngoài được lưu trú tại Mỹ mà không phải xin gia hạn.