McDonald's bị 'sờ gáy' vì trốn thuế

"Gã khổng lồ" đồ ăn nhanh nổi tiếng McDonald's của Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc điều tra về cáo buộc "trốn" hơn 1 tỷ euro thuế.
"Gã khổng lồ" đồ ăn nhanh McDonald's của Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu (EC) về cáo buộc trốn hơn một tỷ euro tiền thuế.
McDonald's bị 'sờ gáy' vì trốn thuế ảnh 1

Khách hàng mua đồ ăn tại một cửa hàng McDonald's ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một Ủy ban đặc biệt của Nghị viện châu Âu ngày 5/5, Ủy viên của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách cạnh tranh Margrethe Vestager cho biết dựa vào những thông tin do các nghiệp đoàn cung cấp, EC đang nghiên cứu khả năng mở cuộc điều tra về thỏa thuận trốn thuế của McDonald’s với Luxembourg. Sự dính líu của Luxembourg bị phanh phui trong vụ bê bối Luxleaks hồi cuối năm ngoái. Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, ba nghiệp đoàn quốc tế đã cáo buộc McDonald’s gian lận hơn 1 tỷ euro tiền thuế ở các quốc gia châu Âu trong thời gian từ năm 2009-2013. Theo các nghiệp đoàn này, McDonald’s đã trốn thuế bằng việc chuyển hơn 3,7 tỷ euro doanh thu từ các công ty con trên khắp châu Âu về chi nhánh McDonald’s tại Luxembourg. Theo tính toán của các nghiệp đoàn, nếu như các nguồn thu này bị đánh thuế tại các quốc gia xuất xứ, McDonald’s sẽ phải trả thêm 1,05 tỷ euro tiền thuế, thay vì chỉ thanh toán 16 triệu euro tiền thuế tại Luxembourg trong thời gian trên.Về phần mình, McDonald’s bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc trên, đồng thời khẳng định vẫn tuân thủ luật pháp hiện hành của châu Âu. EU cũng sẽ tiến hành điều tra các thỏa thuận để trốn thuế giữa "gã khổng lồ công nghệ" Apple của Mỹ với Ireland, chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks tại Hà Lan, trang mạng Amazon và hãng xe hơi Fiat của Italy tại Luxembourg.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.