Phòng bệnh đông nghẹt bệnh nhân, nhiều người phải kê giường nằm tại hành lang. Đầu quấn băng kín mít, nhiều trường hợp nằm bất động và thoi thóp thở bằng bình ôxi, bên cạnh là những người vợ, người mẹ, người con đang thẫn thờ kiệt sức vì lo lắng…
Ghi từ bệnh viện
Đó là những hình ảnh quá quen thuộc tại khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội). Nằm trên chiếc giường đặt ngoài hành lang, một cô gái đầu đã được băng kín nhưng máu vẫn thấm ra ngoài, bệnh nhân hầu như không còn nhận biết gì xung quanh. Một người đàn ông cầm chiếc quạt phe phẩy, đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng và sợ hãi cho biết: “Đây là vợ tôi, mới chuyển từ Nghệ An ra, bị tai nạn giao thông, bác sĩ chuẩn đoán bước đầu là chấn thương sọ não.
|
Từ hôm qua đến giờ lúc nào tôi cũng như ngồi trên đống lửa, đứa nhỏ phải gửi anh em họ hàng trông giúp. Vợ tôi có mệnh hệ gì thì tôi không biết xoay xở ra sao”, nói rồi anh quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đã ngân ngấn lệ. Nằm kế bên là một bệnh nhân có vóc dáng khá to khỏe đang mê man bất tỉnh, tay chân thỉnh thoảng quờ quạng không ý thức. Đứng bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi, dáng khắc khổ đầy lo âu. Chắp nối câu chuyện đứt quãng của ông lão, chúng tôi được biết người nằm kia là cậu con trai duy nhất của hai ông bà, anh ấy chưa có vợ. Trong lúc ông bố trao đổi với chúng tôi, bà mẹ ngồi gần đó nghẹn ngào liên tục đưa tay quyệt nước mắt. Nhìn cảnh ấy, không ai có thể cầm lòng.
Theo lời một bác sĩ Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt - Đức, lúc nào ở đây cũng đông nghịt người, số giường bệnh hầu như không thể đủ cho số bệnh nhân vào cấp cứu, điều trị. Nơi đây được các bệnh nhân gọi là “phòng tử thần”, bởi các bệnh nhân đã bước chân vào đây đều trong tình trạng rất nặng, nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Anh Nguyễn Xuân Vinh, điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt - Đức cho biết: Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 150 ca tai nạn. Trong đó, tai nạn giao thông chiếm 70 - 75%, trong số này có 30 - 35 người bị chấn thương sọ não mà nguyên nhân chính là người tham gia giao thông không đội MBH hoặc MBH rởm.
Theo các bác sỹ, nhiều trường hợp chỉ cần một va chạm nhỏ nhưng do tư thế ngã đập đầu xuống đường, nạn nhân đội MBH không có lớp mút dày bảo vệ, vỏ mũ bị vỡ hoặc đội mũ không đúng cách đã dẫn đến chấn thương não, đốt sống cổ, tổn thương khí quản, đứt động mạch… Đại úy Nguyễn Hữu Tài, Phó đội trưởng Đội tham mưu Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong năm 2012 có khoảng 60% vụ tai nạn giao thông do không đội MBH và nhiều trường hợp có đội MBH nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, khi tai nạn xảy ra, các mảnh vỡ của mũ làm đứt động mạch ảnh hưởng đến tính mạng.
MBH phải đúng chức năng bảo hiểm
Bác sỹ Trương Thế Hiệp, Phó Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Đội MBH chất lượng, đúng quy chuẩn, nếu không may xảy ra tai nạn sẽ làm giảm thương tích ở vùng não. Bởi khi đội mũ MBH, nếu có sự va chạm mạnh sẽ làm phân tán lực và làm giảm thương tích ở vùng đầu. Nhưng nếu người đội MBH kém chất lượng thì nó sẽ không có tác dụng ngăn chặn lực tác động nên dễ bị vỡ, gây chấn thương mạnh ở đầu.
Đông đảo người dân tham gia chương trình đổi mũ bảo hiểm lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn.Ảnh: Lê Phú |
Một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại TP.HCM cho thấy, hơn 26% số vụ tai nạn giao thông chủ phương tiện bị văng MBH ra đường do chất lượng MBH không đạt chất lượng, dây đeo không đúng cách nên chiếc MBH đã không thể làm đúng chức năng của nó. Nhiều người dân còn chủ quan trong việc đội MBH đúng cách để bảo vệ mình, họ chỉ coi trọng mẫu mã, thời trang, tiện lợi… hoặc chỉ đội để đối phó với CSGT”, bác sỹ Hiệp cho biết.
Các chuyên gia cũng cho rằng: Đội MBH khi tham gia giao thông nếu chẳng may xảy ra tai nạn sẽ góp phần làm giảm tác hại, tổn thương ở vùng đầu. Song không phải cứ đội MBH là phóng nhanh vượt ẩu, mà người tham gia giao thông phải tuân thủ luật lệ an toàn giao thông và áp dụng các phương tiện bảo vệ khác. Việc tuyên truyền cho người dân nhận thức sâu sắc và không nên đội MBH theo hình thức đối phó mà đội MBH phải đảm bảo chất lượng và đúng quy cách góp phần bảo vệ chính mạng sống của mình.
Thu Trang - Đan Phương- Hoàng Tuyết