Máy tính bảng cho trẻ em

Chủ tịch kiêm người sáng lập Nicholas Negroponte của Chương trình Một máy tính xách tay cho một trẻ em (OLPC) cho biết máy tính bảng XO-3 của OLPC đã sẵn sàng tung ra thị trường sau nhiều năm phát triển, với màn hình 8 inch và mức giá dự kiến dưới 100 USD.

Chủ tịch kiêm người sáng lập Nicholas Negroponte của Chương trình Một máy tính xách tay cho một trẻ em (OLPC) cho biết máy tính bảng XO-3 của OLPC đã sẵn sàng tung ra thị trường sau nhiều năm phát triển, với màn hình 8 inch và mức giá dự kiến dưới 100 USD.

Ông Negroponte nói: "Giá XO-3 sẽ là 100 USD hoặc thấp hơn. Nhưng lần này có những lựa chọn, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo mức giá cuối cùng". OLPC sẽ thách thức những người hoài nghi bằng cách cung cấp XO-3 đúng thời hạn. Theo kế hoạch, nhiều chiếc XO-3 sẽ được trưng bày tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2012 diễn ra trong các ngày từ 10-13/1 tại Las Vegas (Mỹ).



Máy tính bảng cho trẻ em ảnh 1

XO-3 có kiểu dáng đơn giản. Ảnh: Internet


Giống như máy tính xách tay (MTXT) XO-1 của OLPC, XO-3 sẽ được cung cấp như một công cụ giáo dục cho trẻ em ở các nước đang phát triển. Ông Negroponte từ chối cho biết nếu sản phẩm này sẽ được bán lẻ hay không. Lần đầu tiên XO-3 được công bố là cuối năm 2009 và đặt mục tiêu tung ra thị trường vào đầu năm 2012. Việc XO-3 được phát hành đúng thời hạn sẽ giúp xóa đi những ký ức khó chịu của dự án XO-1, khi XO-1 được tung ra chậm và đắt gấp đôi so với mức giá hứa hẹn 100 USD. XO-3 sử dụng chip Marvell với CPU 1GHz nền ARM và sẽ chạy phần mềm dựa trên Linux như Android hoặc hệ điều hành Chrome của Google. Sản phẩm này sẽ được cung cấp với nhiều công nghệ tùy chọn, chẳng hạn như màn hình Pixel Qi tiết kiệm điện và bộ sạc năng lượng Mặt Trời cho pin.

Anh Quân (Theo IDG News Service)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.