Máy bay Tu-154 Nga có thể rơi do sự cố kỹ thuật

Máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga chở 91 người có thể đã bị rơi do gặp sự cố kỹ thuật khi mới cất cánh lên đường tới Syria.
Máy bay Tu-154 Nga có thể rơi do sự cố kỹ thuật ảnh 1

Một máy bay Tu-154 của Nga. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Các hãng thông tấn Nga đưa tin, ngày 25/12, máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã mất tích cùng với 91 người sau khi cất cánh từ thành phố Sochi bên bờ Biển Đen vào lúc 2 giờ 40 phút GMT (7 giờ 40 phút giờ Việt Nam).

Hãng thông tấn RIA dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho rằng máy bay trên rơi vì sự cố kỹ thuật, tuy nhiên hiện chưa thể xác minh thông tin này. Theo lộ trình, máy bay này sẽ hạ cánh tại sân bay Hmeimin thuộc tỉnh Latakia của Syria.

Khi xảy ra vụ việc, trên máy bay trên chở 91 người, bao gồm quân nhân Nga, các nghệ sĩ sĩ đoàn nghệ thuật Alexandrov và nhà báo. Tất cả các cơ quan cứu hộ được huy động vào việc tìm kiếm chiếc Tu-154 bị mất tích. Dự kiến, đoàn nghệ thuật này sẽ tổ chức biểu diễn một chương trình đón Năm mới tại sân bay Hmeymim. Moskva bắt đầu tham gia chiến dịch không kích ở Syria từ tháng 9/2015 để hỗ trợ cho đồng minh Bashar al-Assad.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về vụ việc và đang chỉ đạo sát sao chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.