Máy bay Trung Quốc vào vùng đảo tranh chấp với Nhật

Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết ngày 13/12, một máy bay của Trung Quốc đã bay vào phía trên quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết ngày 13/12, một máy bay của Trung Quốc đã bay vào phía trên quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Máy bay Trung Quốc vào vùng đảo tranh chấp với Nhật ảnh 1

Tàu hải giám của Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hôm 20/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Fujimura xác nhận Lực lượng Phòng không Nhật Bản đã triển khai các máy bay tiêm kích F-15 sau khi phát hiện máy bay của Cơ quan Quản lý Hải dương Trung Quốc ở gần đảo Uotsuri lúc 11h06' theo giờ địa phương (9h06' giờ VN).

Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu hải giám của Trung Quốc sáng cùng ngày cũng xâm nhập vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Việc tàu Trung Quốc đi vào lãnh hải gần chuỗi đảo tranh chấp này diễn ra trong ngày thứ ba liên tiếp và là lần thứ 17 Trung Quốc tái diễn việc này sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hoá ba trong số 5 đảo chính thuộc quần đảo này hồi tháng 9.

Sau khi tàu của JCG yêu cầu các tàu của Trung Quốc rời khỏi khu vực bằng sóng vô tuyến thì tàu Trung Quốc đáp lại bằng tiếng Trung rằng quần đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc “từ xa xưa”.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.