Máy bay Syria không kích khu chợ, 34 dân thường thiệt mạng

Cuộc không kích của chính quyền Syria vào một khu chợ thị trấn Darkush - do phiến quân kiểm soát - đã làm ít nhất 34 dân thường thiệt mạng.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 26/4, các cuộc không kích của chính quyền Syria vào một khu chợ đã làm ít nhất 34 dân thường thiệt mạng tại một thị trấn do lực lượng phiến quân kiểm soát gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay Syria không kích khu chợ, 34 dân thường thiệt mạng ảnh 1

Phiến quân tại Idlib phóng tên lửa chống tăng nhằm vào quân đội chính phủ. Ảnh: Reuters


Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói: "Ít nhất 34 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của chính quyền nhằm vào một khu chợ tại thị trấn Darkush, trong đó có 9 phụ nữ và nhiều trẻ em. Con số người chết dự kiến còn tăng vì có hàng chục người bị thương và nhiều người ở trong tình trạng nguy kịch".

Cuộc không kích Darkush diễn ra 1 ngày sau khi phiến quân chiếm Jisr al-Shughur, một thị trấn cách đó khoảng 20 km về phía Nam và cũng thuộc tỉnh Idlib.

Trong một diễn biến khác, một nguồn tin quân sự Israel cho biết cuộc không kích của nước này đã tiêu diệt 4 đối tượng phiến quân đã đặt chất nổ lên một hàng rào gần biên giới Israel - Syria tại Cao nguyên Golan.

Nguồn tin giấu tên trên nói: "4 kẻ khủng bố đã đặt chất nổ lên hàng rào gần (thị trấn) Majdel Shams và máy bay Israel đã bắn hạ chúng".

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Israel đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nói rằng không quân nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công tại biên giới Israel - Syria.


TN (theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.