Máy bay rơi ăng-ten giữa trời, Mỹ 'ỉm' không báo với Nhật Bản

Ngày 7/3, Cục Phòng vệ Okinawa thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết một máy bay chiến đấu F15 của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản đã làm rơi thiết bị Ăng-ten trong quá trình bay nhưng phía Mỹ đã không thông báo vụ việc cho phía Nhật Bản.
Máy bay rơi ăng-ten giữa trời, Mỹ 'ỉm' không báo với Nhật Bản ảnh 1

Máy bay chiến đấu F15 của Mỹ chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Aviano (Italia) ngày 20/3/2011, tham gia chiến dịch không kích Libi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, một máy bay F15 thuộc căn cứ Kadena của lực lượng Mỹ, đóng tại tỉnh Okinawa trong quá trình bay hôm 27/2 đã làm rơi một chiếc Ăng-ten dài 38cm và nặng 1,4kg. Hiện vẫn chưa rõ địa điểm chiếc Ăng-ten rơi và nguyên nhân xảy ra sự cố. Theo quy định, quân đội Mỹ phải thông báo vụ việc cho phía Nhật Bản nhưng phía Mỹ đã không thông báo thông tin này.

Bình luận về vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết sẽ cho xác minh vụ việc, đồng thời yêu cầu phía Mỹ cung cấp thông tin chi tiết cũng như có biện pháp phòng chống vụ việc tái diễn. Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đánh giá việc phía Mỹ không thông báo cho Nhật Bản về vụ này là điều đáng tiếc, đồng thời cam kết sẽ thông báo chi tiết vụ việc cho người dân địa phương sau khi có các thông tin đầy đủ về việc này.

Hôm 8/2, một máy bay Osprey thuộc căn cứ Futenma (Okinawa) của quân đội Mỹ trong quá trình bay cũng đã làm rơi một vật thể nặng 13kg, tuy nhiên phía Mỹ cũng không thông báo vụ việc này với giới chức Nhật Bản. Hai vụ việc liên tục khiến lòng tin của người dân và chính quyền Okinawa với lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản ngày càng giảm sút.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.