Máy bay quân sự Cuba bốc cháy khi đang diễn tập

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, một máy bay quân sự của Cuba đã phát nổ trên không trung vào lúc 11h00 trưa 26/2 (theo giờ địa phương) tại huyện Güira de Melena, tỉnh miền Tây Artemisa nước này, cách thủ đô La Habana 40km.
Chú thích ảnh
 Máy bay MiG-23. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo cổng thông tin CiberCuba, máy bay gặp nạn là loại MiG-23, cất cánh từ Căn cứ không quân San Antonio de los Baños, đã bốc cháy khi đang tiến hành diễn tập trận quân sự trên không. Phi hành đoàn gồm 2 phi công đã kịp thời bật dù thoát ra khỏi chiếc máy bay gặp nạn.

Trang báo điện tử Artemisa của địa phương cũng cho hay những người dân xung quanh khu vực này đã thông báo về việc một chiếc máy bay bị bốc cháy và rơi xuống gần các nhà kho trên một cánh đồng thuộc khu vực mang tên Dominguillo.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm các lực lượng chức năng đã được huy động ngay sau đó để tiến hành cứu trợ, hiện chưa có thông báo về thương vong. Tuy nhiên, nhà chức trách Cuba vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vụ việc này.

Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.