Máy bay quân sự Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp tại vùng lãnh thổ Kashmir

Ngày 24/10, một trực thăng của quân đội Ấn Độ đã hạ cánh khẩn cấp tại vùng lãnh thổ Kashmir do quốc gia này kiểm soát.
Chú thích ảnh
Máy bay trực thăng của quân đội Ấn Độ bay trên vùng trời Srinagar, thủ phủ bang Jammu-Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 10/8/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong thông báo mới đưa ra, quân đội Ấn Độ cho biết một trực thăng chở Tư lệnh Lục quân của Bộ chỉ huy miền Bắc đã buộc phải xin lệnh hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc kỹ thuật tại huyện Poonch. Các thành viên phi hành đoàn và hành khách đều an toàn.

Trong khi đó, một cảnh sát địa phương cho biết 9 binh lính có mặt trên trực thăng trong thời điểm xảy ra sự cố và một trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức đang tiến hành đánh giá nguyên nhân sự cố.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.