Máy bay Qantas hạ cánh khẩn vì mùi lạ

Truyền thông Australia (Ôxtrâylia) ngày 1/11 đưa tin một báy bay Airbus A380 của hãng hàng không Qantas của nước này đã buộc phải hạ cánh trở lại sân bay Sydney sau khi phát hiện có mùi lạ trong buồng lái.

Truyền thông Australia (Ôxtrâylia) ngày 1/11 đưa tin một báy bay Airbus A380 của hãng hàng không Qantas của nước này đã buộc phải hạ cánh trở lại sân bay Sydney sau khi phát hiện có mùi lạ trong buồng lái.

Cơ trưởng của chiếc Airbus A380, chở 271 hành khách và đang trong hành trình tới Singapore (Xinhgapo), đã phát hiện có mùi lạ trong buồng lái và yêu cầu phi hành đoàn cho máy bay chuyển hướng quay lại sân bay Sydney chỉ 30 phút sau khi cất cánh vào tối 31/10. Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn và toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã được sắp xếp chỗ nghỉ và chờ một chuyến bay khác vào sáng 1/11.

Sau khi xảy ra sự cố nói trên, người phát ngôn của Qantas đã xin lỗi hành khách vì sự bất tiện này và cho biết hiện các nhân viên kỹ thuật vẫn đang tìm kiếm nguồn gốc phát sinh mùi lạ trên máy bay.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.