Máy bay Nga thử nghiệm phương tiện siêu vượt âm châu Âu

Châu Âu sẽ tiến hành bắn thử nghiệm phương tiện bay siêu vượt âm LEA trên máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga.
Châu Âu sẽ tiến hành bắn thử nghiệm phương tiện bay siêu vượt âm LEA trên máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga.
Máy bay Nga thử nghiệm phương tiện siêu vượt âm châu Âu ảnh 1

Phương tiện bay siêu vượt âm LEA.

Phương tiện bay siêu vượt âm LEA đang được Tập đoàn quốc phòng MBDA (châu Âu) và Cơ quan nghiên cứu Onera (Pháp) phát triển.
Các thử nghiệm đầu tiên đối với khung thân LEA tiến hành ở Pháp đã hoàn tất. Việc thử nghiệm một cách đầy đủ động cơ phản lực-không khí dòng thẳng, hai chế độ trong phòng thí nghiệm là khó khăn.
Nhưng các thử nghiệm trong ống thổi khí động S4 ở thành phố Modane (Pháp) cho thấy LEA đã sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên ở tốc độ Mach 6.
Đáng lưu ý, việc bay thử LEA dự định tiến hành từ một máy bay ném bom siêu âm Tu-22М3 của Nga. Dự kiến, năm 2014-2015, châu Âu sẽ thực hiện 2 chuyến bay thử với tốc độ bay dự kiến đạt được làMach 4và Mach 8. Song song với đó, họ sẽ tiến hành thổi LEA trong ống thổi khí động S4 với tốc độ Mach 6.
Ngay trước vòng thử nghiệm cuối cùng trong ống thổi khí động của Pháp, LEA sẽ tiến hành thổi tại Viện Khí - Thủy động học trung ương (TsAGI) của Nga. Mô hình LEA sẽ được thổi cùng với máy bay mang Tu-22М3.
LEA có chiều dài 4,2m, trọng lượng gần 5,6 tấn. LEA sẽ lắp thêm tầng khởi tốc được chế tạo dựa trên tên lửa chống hạm Kh-22 của Nga (chiều dài LEA tăng lên 12m).
Khi bắn thật, Tu-22M3 sẽ bay ở tốc độ Mach 1,7 và thả LEA ở trần bay 13.000m. Bước đầu, tầng khởi tốc kích hoạt và nhanh chóng đưa LEA lên tốc độ Mach 4.Trong vòng 20-30 giây, động cơ phản lực - không khí dòng thẳng của LEA đưa nó đạt tốc độ Mach 8. Nếu tốt đẹp, LEA sẽ bay 40km ở chế độ tự hoạt cho đến khi hết nhiên liệu.
Theo baodatviet

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.