Máy bay Nga cứu trợ Syria bị nhiều nước cấm bay

Ngày 8/9, Nga đã yêu cầu Bulgaria và Hy Lạp đưa ra lời giải thích sau khi cấm máy bay chở hàng viện trợ của Nga bay qua không phận các nước này để tới Syria.
Máy bay Nga cứu trợ Syria bị nhiều nước cấm bay ảnh 1

Nhân viên Chữ thập đỏ Syria tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát sau một vụ không kích ở Douma. Ảnh: AFP-TTXVN

Trả lời hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nhấn mạnh cho dù là bất kỳ ai (trong trường hợp này là Bulgaria và Hy Lạp) có bất kỳ nghi ngờ nào thì đều cần phải làm rõ.

Moskva trước đó đã thông báo cho Bulgaria và Hy Lạp về kế hoạch, mục đích và danh mục hàng hóa trên các chuyến bay qua không phận hai nước trên để đến Syria hỗ trợ người dân quốc gia đang chìm trong nội chiến này.

Cuối tuần trước, Bulgaria đã không cho các máy bay của Nga chở hàng viện trợ nhân đạo tới Syria qua không phận nước này. Hy Lạp cũng xác nhận đã nhận được đề nghị tương tự từ Mỹ yêu cầu không cho 2 máy bay Nga bay qua không phận.

Ông Léonid Kalachniko, Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga tuyên bố về mặt luật pháp, nước nào cũng có quyền đóng cửa không phận và Nga có thể hành động tương tự.

Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Djabarov cho rằng nếu Hy Lạp không cho máy bay Nga bay qua, nước này vẫn có thể mượn đường Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển hàng nhân đạo tới Syria.

Iran tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Mỹ, Saudi Arabia về Syria

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 8/9 tuyên bố nước này sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với bất cứ nước nào trên thế giới, để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ông Rouhani đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Áo Heinz Fischer đang ở thăm Tehran và là nhà lãnh đạo đầu tiên của Liên minh châu Âu thăm Iran trong hơn một thập kỷ qua.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên rằng Iran có thảo luận với các nước đối địch như Mỹ, Saudi Arabia về tình hình Syria hay không, Tổng thống Rouhani khẳng định Tehran "sẽ ngồi vào bàn thảo luận với bất cứ nước nào trong và ngoài khu vực" để mang lại kết quả bảo đảm an ninh, ổn định và tiến trình dân chủ ở Syria.

Nhà lãnh đạo Iran cũng nêu rõ ưu tiên hàng đầu tại Syria là chấm dứt đổ máu và mang lại an ninh, song nhấn mạnh "không quốc gia hay cường quốc nào có quyền quyết định về tương lai của nước này".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz  tháp tùng Tổng thống Fishcher thăm Iran nhấn mạnh rằng cần có sự tham gia của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng các đồng minh của nhà lãnh đạo này là Iran và Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong bối cảnh ưu tiên hiện nay của thế giới là chống khủng bố và cần có một đường lối chung trong lĩnh vực này.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước vận tải biển tăng vọt kết hợp với phí rủi ro chiến tranh tại Trung Đông đang buộc các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu phải tăng chiết khấu giá bán tại cảng đi (FOB) hoặc tìm người mua ở gần hơn nhằm chia sẻ chi phí vận chuyển và giữ chân khách hàng tại châu Á.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trước Quốc hội ở Moskva ngày 23/3/2023. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chính phủ Nga sắp có biến động nhân sự, 4 vị trí Phó Thủ tướng được đề xuất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin về việc thay đổi nhân sự tại 5 vị trí trong Chính phủ, gồm 4 chức vụ Phó Thủ tướng và một chức vụ Bộ trưởng Giao thông. Các đề cử sẽ tiếp tục được trình lên Duma Quốc gia để xem xét phê chuẩn theo quy định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Điện Kremlin phản ứng gay gắt trước cáo buộc Nga đứng sau bất ổn ở châu Âu

Giữa lúc nhiều cuộc biểu tình tại Pháp được cho là đã leo thang thành bạo loạn, Điện Kremlin lên tiếng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vai trò của Nga trong tình trạng bất ổn ở châu Âu. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định ngay cả tại châu Âu cũng không còn ai coi trọng những cáo buộc mà ông gọi là “vô lý”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.