Máy bay ném bom Tu-95MS bay qua vùng biển giữa lãnh thổ Nga và bang Alaska của Mỹ

Hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Nga đã thực hiện chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày trên Biển Chukchi nằm giữa Khu tự trị Chukotka của Nga và tiểu bang Alaska của Mỹ.
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga trong một cuộc diễn tập ở nước này năm 2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin này qua thông báo ngày 6/4: “Hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS đã bay theo lịch trình, trong không phận trên vùng trung lập thuộc Biển Chukchi. Thời gian bay kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ”.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tiêm kích Su-35S thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hộ tống hai máy bay ném bom Tu-95MS trong hành trình này.

Chỉ huy lực lượng hàng không tầm xa thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga - Trung tướng Sergey Kobylash, khẳng định chuyến bay của Tu-95MS trên Biển Chukchi tuân theo đúng các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng các phi công lực lượng hàng không tầm xa thường xuyên bay qua vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương.

Theo hãng TASS (Nga), Tu-95 là máy bay ném bom động cơ tuabin cánh quạt, được thiết kế để tấn công các mục tiêu của kẻ thù bằng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, ở những khu vực xa xôi và sâu trong hậu phương của đối thủ.

Phiên bản Tu-95MS thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 14/9/1979 và được đưa vào sử dụng từ năm 1981. Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có thể đạt tốc độ 830 km/h, và tầm hoạt động 11.000 km. Tu-95MS có phi hành đoàn 7 người, chở theo được tên lửa hành trình tầm xa cùng hai súng cỡ nòng 23 mm.

Hà Linh/Báo Tin tức (RT, TASS)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.