Máy bay ném bom Nga bay gần không phận Anh

Không lực Hoàng gia Anh (RAF) đã phải điều một máy bay chiến đấu Typhoon để cảnh giới 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga khi chúng bay gần không phận của Vương quốc Anh ngày 24/4.

Hãng tin Sky News đưa tin, ngày 23/4, Không lực Hoàng gia Anh (RAF) đã phải điều một máy bay chiến đấu Typhoon để cảnh giới 2 máy bay ném bom của Nga khi chúng bay gần không phận của Vương quốc Anh.

Hai máy bay ném bom của Nga, được cho là loại máy bay Tu-95, bị phát hiện khi đang bay trên vùng biển phía Bắc Scotland. Ngay lập tức, một máy bay chiến đấu Typhoon của RAF từ Căn cứ Không quân Leuchars gần Dundee được lệnh xuất kích để cảnh giới 2 máy bay Nga, trong khi lực lượng tại căn cứ này được lệnh sẵn sàng can thiệp.

Hai máy bay này sau đó đã bị máy bay chiến đấu Typhoon của RAF cùng các máy bay quân sự của Hà Lan và Đan Mạch bay cảnh giới bên cạnh cho đến khi chúng bay về khu vực Scandinavia. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết hai máy bay ném bom của Nga vẫn đang ở không phận quốc tế khi được phát hiện và chúng đã tuân thủ yêu cầu từ phía Anh.

Máy bay ném bom Nga bay gần không phận Anh ảnh 1

Máy bay Tu-95 của Nga (phía trên).

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang ở Ukraine sau khi Nga sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea vào lãnh thổ nước này hồi tháng trước. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay nước ngoài bay gần không phận của Vương quốc Anh trong năm nay. Năm ngoái, đã có 8 trường hợp tương tự xảy ra.

Trước đó, tàu chiến "Phó Đô đốc Kulakov" của Nga cũng đã đi vào vùng biển tiếp giáp với lãnh hải của Vương quốc Anh. MoD cho biết tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia "theo dõi sát sao" việc di chuyển và đã ngăn chặn tàu Kulakov đi vào lãnh hải nước này.

* Liên quan đến tình hình căng thẳng tại Ukraine hiện nay, Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Tướng Pierre de Villiers ngày 23/4 cho biết Pháp sẽ điều 4 chiến đấu cơ tham gia sứ mệnh của NATO tuần tra không phận vùng Baltic, bắt đầu từ ngày 27/4 tới, trong bối cảnh các nước Baltic ngày càng tỏ ra lo ngại sau khi Nga can dự vào Ukraine.

Trong một biện pháp mang tính trấn an khác, Tướng de Villiers cho biết thêm Pháp cũng đang triển khai một máy bay cảnh báo sớm AWACS để tuần tra trên không phận Romania. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh giới lãnh đạo chính trị Pháp chưa chỉ thị tiến hành bất kỳ bước đi xa hơn nào nhằm ủng hộ các nước đồng minh NATO.

Tướng de Villiers cũng tuyên bố quân đội Pháp, đảm trách lĩnh vực trên bộ của lực lượng phản ứng của NATO từ nay tới hết năm 2014, sẵn sàng mở rộng sự hiện diện tại Đông Âu nếu được yêu cầu.

T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.