Máy bay ném bom mới của Nga "biết" phòng thủ chủ động

Một trong các tính năng của các tổ hợp máy bay ném bom mới của Nga là có khả năng phòng thủ chủ động.
Máy bay ném bom mới của Nga "biết" phòng thủ chủ động ảnh 1

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 Nga. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo Viện sĩ Yevgeny Fedosov, Giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu khoa học nhà nước các hệ thống máy bay (GosNIIAS), Tổ hợp máy bay tầm xa tương lai (PAK DA - máy bay ném bom mang tên lửa thế hệ mới), được phát triển theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga để thay thế máy bay nem bom chiến lược Tu-160, có thể sử dụng cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền và trên biển.
Ông Fedosov cho biết: "Chúng tôi đang xem xét, đó sẽ là cỗ máy phản lực cận âm. Chúng tôi sẽ cố gắng để nó đa chức năng trong kế hoạch chiến đấu, được sử dụng cả trên chiến trường biển lẫn đất liền". Ông lưu ý máy bay ném bom mới có thể mang cả tên lửa lắp đầu đạn hạt nhân lẫn thông thường.
Khi được hỏi liệu máy bay ném bom mới mang tên lửa của Nga có tương tự máy bay B2 Spirit của Mỹ hay không, với khả năng khó phát hiện theo kiểu "cánh bay", viện sĩ cho biết: "Mẫu máy bay của chúng tôi - nỗ lực giải quyết vấn đề (máy bay sống sót) bằng hỏa lực bảo vệ". Theo giải thích của ông, đó là chiếc máy bay bảo vệ chủ động, có khả năng phá hủy tên lửa nhắm tới mình từ khoảng cách xa. Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược mới sẽ có khả năng thông tin mạnh, trang bị các thiết bị tác chiến điện tử.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov thông báo việc phát triển máy bay ném bom chiến lược tương lai sẽ tiếp tục, dù Nga nối lại sản xuất loại máy bay ném bom Tu-160M2 được hiện đại hóa. Ông lưu ý rằng chiếc máy bay ném bom mới sẽ được ứng dụng "tất cả các tiến bộ công nghệ tiên tiến hiện có".
Duy Trinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.