Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga hạ cánh xuống Venezuela

Ngày 11/12 kênh truyền hình quân sự “Zvezda” của Nga công bố đoạn video cho thấy chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Lực lượng Không quân-Vũ trụ LB Nga hạ cánh xuống sân bay Venezuela.
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom Tupolev TU-160 của Nga hạ cánh tại sân bay quốc tế Maiquetia, phía bắc Caracas, Venezuela ngày 10/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin của “Zvezda”, cùng với Tu-160, một máy bay vận tải hạng nặng An-124 và máy bay tầm xa Il-62 của Nga cùng phi hành đoàn cũng hạ cánh xuống Venezuela.

Đón máy bay Nga có Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López và đại diện của Đại sứ quán Nga tại Venezuela. Ba chiếc máy bay này đã vượt qua quãng đường bay trên 10.000 km, qua Đại Tây Dương, biển Barents, biển Na Uy và Caribe.

Trước đó, tại cuộc gặp hồi tuần trước với người đồng cấp Venezuela, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hoạt động này cung cấp cho phi công Nga kinh nghiệm rất quan trọng trong bay đường dài cũng như bảo đảm tình trạng tốt của phương tiện chiến đấu.

Bộ trưởng S.Shoigu cũng hy vọng các chuyến bay tương tự đến Venezuela sẽ được tiếp tục, ngoài ra tàu chiến của Hải quân Nga cũng sẽ cập cảng đất nước Mỹ Latinh này.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.