Máy bay ném bom B-2 Mỹ hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố

Một máy bay ném bom tàng hình tối tân B-2 của Không quân Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Colorado Springs sáng 23/10 vì gặp sự cố.
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ. Ảnh: CNN

Người phát ngôn Căn cứ Không quân Peterson xác nhận với CNN, oanh tạc cơ trị giá 1,2 tỷ USD đang trong hành trình đến Căn cứ Không quân Whiteman, Missouri, thì gặp một sự cố. Hai phi công trên máy bay đều không gặp nguy hiểm, trong khi nguyên nhân chính xác khiến chiến đấu cơ này phải hạ cánh khẩn cấp vẫn đang được điều tra. 

“Các phi công của chúng tôi đều đầy kinh nghiệm, họ được đào tạo để xử lý một loạt tình huống khẩn cấp khi đang bay trên một trong những máy bay hiện đại nhất thế giới và họ đã thể hiện hoàn hảo điều đó ngày hôm nay”, Chuẩn tướng John J. Nichols – Chỉ huy đội bay ném bom số 509 cho biết.

Chiếc B-2 trong sự cố ngày 23/10 đang trong chương trình bay huấn luyện nên không chở vũ khí. 
B-2 là loại máy bay ném bom đa nhiệm được trang bị công nghệ tàng hình và có khả năng mang bom hạt nhân. Máy bay B-2 được thiết kế cho phi hành đoàn gồm hai phi công và tải trọng lên tới 18 tấn. 

Theo Không quân Mỹ, hiện phi đội máy bay ném bom tàng hình của nước này đang sở hữu 20 chiếc B-2. Phần lớn máy bay B-2 của Mỹ đều được đặt tại căn cứ Whiteman ở Missouri. 

Nhà thầu chính của B-2, hãng Northrop Grumman cho biết máy bay này có thể bay hơn 11.000 km mới cần tiếp nhiên liệu. Oanh tạc cơ này được coi là loại máy bay đắt nhất từng được sản xuất, ước tính chi phí cho mỗi chiếc từ khoảng 1,1 tỷ tới 2,2 tỷ USD. (Xem video máy bay B-2 khoe sức mạnh)

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.