Máy bay Mỹ chở gần 240 người hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay Boeing 777 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) trên đường tới Amsterdam (Hà Lan) đã buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống Houston, bang Texas sau khi động cơ số 2 ngừng hoạt động.
Chiều 18/7, một máy bay Boeing 777 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) trên đường tới Amsterdam (Hà Lan) đã buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống Houston, bang Texas sau khi động cơ số 2 ngừng hoạt động.
Máy bay Mỹ chở gần 240 người hạ cánh khẩn cấp ảnh 1

Một máy bay Boeing 777 của United Airlines. Ảnh: Internet.

Người phát ngôn hãng hàng không United Airlines, Luke Punzenberger cho biết không có ai bị thương hay sự cố phát sinh trong quá trình máy bay hạ cánh. Thông cáo nói rõ: "Chuyến bay mang số hiệu 58 từ Houston tới Amsterdam đã quay lại sân bay quốc tế Houston do tổ lái phát hiện một trong các động cơ bị trục trặc. Chiếc máy bay Boeing 777, chở 223 hành khách và phi hành đoàn gồm 15 người đã hạ cánh an toàn xuống Houston lúc 5h13' chiều" giờ địa phương (22h13' GMT) mà không gặp sự cố, đồng thời cho biết hiện máy bay đang được bộ phận bảo dưỡng kiểm tra.Hồi đầu tháng, một máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Asiana (Hàn Quốc) đã lâm nạn trong quá trình hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, làm 3 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.