Máy bay mang số hiệu Mỹ rơi tại Mexico

Sáng 27/12 (theo giờ địa phương), một chiếc máy bay mang số hiệu đăng ký tại Mỹ đã gặp nạn ở thành phố Puerto Vallarta thuộc bang Jalisto của Mexico khiến 2 người trên máy bay bị thương rất nặng.
Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để đưa thành viên tổ lái vào bệnh viện Puerto Vallarta. Hiện vẫn chưa rõ quốc tịch cũng như tiên lượng của thành viên tổ lái, song theo thông tin ban đầu 2 người này bị thương rất nặng. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông tin từ truyền thông địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 8h40 ngày 27/12 khi chiếc máy cánh quạt hạng nhẹ vừa cất cánh từ Sân bay quốc tế Puerto Vallarta đã đâm xuống khu vực Villa de las Flores, ngoại ô thành phố biển Puerto Vallarta, cách thủ đô Mexico City khoảng 900 km về phía Tây.

Các lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường và đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện Puerto Vallarta cấp cứu. Hiện vẫn chưa rõ quốc tịch cũng như thông tin về tình trạng sức khỏe của những người này, song theo thông tin ban đầu, họ bị thương rất nặng. Các lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Trước đó, hôm 5/12, một vụ tại nạn máy bay hạng nhẹ khác cũng đã xảy ra tại khu vực Vịnh Mexico khiến 2 người thiệt mang và 1 người mất tích. Trong số các nạn nhân có 1 bé gái 14 tuổi. Hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích của người mất tích.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.