Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Shabab

Ngày 1/4, một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết máy bay không người lái của nước này đã tiến hành một trận không kích ở Somalia, tiêu diệt một thủ lĩnh chủ chốt của nhóm du kích Hồi giáo Al-Shabab có liên quan đến hai cuộc tấn công tại Mogadishu cách đây hơn 1 năm, làm nhiều người Mỹ thiệt mạng.
Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Al-Shabab ảnh 1

Mỹ sử dụng các máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong cuộc tấn công gần đây ở Somalia. Ảnh: skynews

Theo nguồn tin, Hassan Ali Dhoore và hai đối tượng bị tiêu diệt trong cuộc không kích hôm 31/3 tại khu vực cách thị trấn Jilib khoảng 32 km. Giới chức Mỹ nói rằng tên này là chủ mưu trong vụ tấn công đẫm máu vào ngày Giáng sinh 2014 tại sân bay và cuộc tấn công hồi tháng 3/2015 vào khách sạn Maka Al-Mukarramah, đều ở thủ đô Mogadishu. Trong số các nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ tấn công trên đều có công dân Mỹ.Nhóm Al-Shabab từ lâu đã được biết đến là có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.