Máy bay không người lái Mỹ cất cánh thành công từ tàu sân bay

Trong một bước đi được mô tả là mang tính lịch sử trong ngành hàng không, ngày 14/5, Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên cất cánh thành công một máy bay chiến đấu không người lái từ tàu sân bay.

Trong một bước đi được mô tả là mang tính lịch sử trong ngành hàng không, ngày 14/5, Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên cất cánh thành công một máy bay chiến đấu không người lái từ tàu sân bay. Mục đích của kế hoạch đầy tham vọng này là nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp trên toàn cầu mà các lực lượng hiện có phải mất nhiều thời gian.

Chiếc X-47B cất cánh từ tàu sân bay USS George H. W. Bush. Ảnh: Internet

Nguồn tin từ Phòng công nghệ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chiếc máy bay chiến đấu không người lái X-47B trưa 14/5 đã thực hiện thành công lần cất cánh từ tàu sân bay USS George H. W Bush hoạt động ở Đại Tây Dương ngoài khơi bang Virginia.

Trang mạng Defencetech.org thông báo vụ cất cánh thành công này đã đi vào lịch sử của quân chủng Hải quân Mỹ với tư cánh là loại máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên có thể cất cánh từ một boong tàu sân bay. Phó Đô đốc Mat Winter cho biết vụ thử thành công này là kết quả của sự kết hợp giữa công nghệ máy bay không người lái và máy bay có người lái trên đường các đường băng ngắn của các boong tàu sân bay. Năm 2011, chiếc máy bay này cũng đã tiến hành một vụ cất cánh thử đầu tiên từ tàu sân bay.

Máy bay chiến đấu không người lái X-47B có thể mang theo 2 trái bom có điều khiển độ chính xác, tầm bay xa tới 3.200 km. Là loại máy bay tàng hình và có tầm bay xa, X-47B có thể thay thế cho các máy bay tiêm cường kích hỗn hợp F-35 hoặc máy bay F/A-18 của Hải quân Mỹ mà hiện nay khi triển khai đều phải có các máy bay tiếp dầu trên không bay cùng.

X-47B được mô tả có thể xử lý được các mối đe dọa từ các tên lửa chống tàu tầm trung. Loại máy bay này vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng do thám, do vậy tác chiến sẽ linh hoạt và cơ động hơn. Tuy nhiên, một số tổ chức về quyền con người cảnh báo việc gia tăng sử dụng các máy bay không người lái là vô nhân đạo vì thứ vũ khí này không phân biệt đâu là mục tiêu quân sự và đâu là mục tiêu dân sự.

Máy bay X-47B là loại máy bay không có đuôi, cánh dơi, do nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman chế tạo theo một hợp đồng nhiều tỷ USD. Hai chiếc X-47B đầu tiên dự kiến được đưa vào hoạt động trong năm 2019.


TTXVN/Tin tức


Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.