Máy bay không người lái của Israel bị tấn công tại miền Nam Liban

Ngày 31/10, kênh truyền hình al-Mayadeen của Liban đưa tin một máy bay không người lái của Israel đã bị bắn hạ gần thị trấn Nabatiyeh, miền Nam Liban.

Tuy nhiên, quân đội Israel đã bác thông tin này. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, quân đội Israel khẳng định một tên lửa đã được phóng từ lãnh thổ Liban nhằm tấn công máy bay không người lái của Israel, song máy bay này không hề bị bắn trúng.

Theo kênh truyền hình al-Manar, phong trào Hezbollah khẳng định đã sử dụng vũ khí phù hợp để buộc máy bay không người lái của Israel rời khỏi không phận Liban.

Quân đội Israel thường sử dụng máy bay không người lái cho các nhiệm vụ trinh sát tại Liban. Tuần trước, một máy bay không người lái của Israel đã bị rơi trên lãnh thổ Liban.

Ngày 2/9 vừa qua, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah - ông Sayyed Hassan Nasrallah nhấn mạnh Hezbollah "không còn giới hạn đỏ" trong cuộc đối đầu với Israel. Tuyên bố của ông Nasrallah được đưa ra một ngày sau khi Hezbollah phóng tên lửa chống tăng từ miền Nam Liban vào căn cứ quân sự Avivim của Israel tại khu vực Thượng Galilee, gần biên giới giữa hai nước, phá hủy một xe quân y. Đáp trả, quân đội Israel cũng đã pháo kích các cứ điểm của lực lượng Hồi giáo vũ trang này ở miền Nam Liban.

Cho đến nay, Israel luôn coi Hezbollah là lực lượng khủng bố và đe dọa đến an ninh quốc gia nước này. Trước khi thủ lĩnh Hezbollah đưa ra lời cảnh báo trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Tel Aviv "đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống" và "sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành động cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, trên biển, tại đất liền và trên không phận".

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.