Máy bay Jetstar Australia hạ cánh khẩn cấp do nứt kính buồng lái

Máy bay của hãng Jetstar ở Australia đã phải hạ cánh khẩn cấp do xuất hiện vết nứt ở kính chắn gió trong buồng lái của phi công.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chuyến bay mang mã số JQ37 sử dụng máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Jetstar Australia cất cánh từ sân bay Sydney lúc tối 18/9 (giờ Việt Nam) đi Bali, Indonesia, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tullamarine, thành phố Melbourne do phi công phát hiện vết nứt ở kính chắn gió khu vực buồng lái.

Vết nứt được phát hiện khi máy bay đang ở khu vực lãnh thổ Bắc Australia nhưng phi công đã quyết định đưa máy bay về thành phố Melbourne với lý do Trung tâm sửa chữa của Jetstar nằm tại đây. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tullamarine lúc rạng sáng 19/9 (giờ Việt Nam), khoảng hơn 6 tiếng kể từ khi máy bay cất cánh từ Sydney.

Người phát ngôn hãng Jetstar Australia cho biết không có hành khách nào bị thương và toàn bộ hành khách đã được bố trí chỗ ăn nghỉ đồng thời được sắp xếp lên chuyến bay sớm nhất đi đến Bali.

Hoàng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.