Máy bay huấn luyện gặp nạn, hai lính Mỹ tử nạn

Hai quân nhân Mỹ đã tử nạn trong quá trình huấn luyện bay bên ngoài Căn cứ Không quân Vance, Oklahoma sáng 21/11.
Chú thích ảnh
Hình ảnh máy bay T-38 Talon bị lật ngửa bụng sau tai nạn. Ảnh: KOCO 5 TV

Tờ New York Post đưa tin hai máy bay phản lực siêu thanh T-38 Talon của Không quân Mỹ, mỗi chiếc chở hai phi công, đã gặp sự cố đáng tiếc vào khoảng 9h sáng cùng ngày. 

Tại hiện trường, một chiếc T-38 bị lật ngửa cùng với vệt đen kéo dài trên đường băng, trong khi chiếc còn lại hạ cánh bình thường. Đội cứu hộ ngay lập tức đến hiện trường để điều trị cho hai phi công còn sống. Tên của hai người thiệt mạng sẽ được công bố sau khi thân nhân của họ được báo tin. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. 

“Chúng tôi rất đau lòng trước sự hy sinh của hai phi công tại Căn cứ Vance sáng nay. Tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đinh của các phi công cùng đồng đội của họ”, Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt phát biểu. 

Căn cứ Không quân Vance là nơi Đội huấn luyện bay số 71 đóng quân. Đơn vị này - sử dụng các chiến đấu cơ như T-1A Jayhawk, T-6A Texan II và T-38 – chịu trách nhiệm đào tạo hàng trăm phi công mỗi năm. 

Sự cố nghiêm trọng gần nhất xảy ra tại Vance là hồi tháng 8/2018. Một phi công hướng dẫn buộc phải nhảy dù khỏi máy bay ở vị trí cách căn cứ khoảng 70km về phía Tây. Phi công này là người duy nhất trên máy bay và không bị thương nặng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.