Máy bay của hãng Ryanair hạ cánh khẩn cấp xuống Berlin do đe dọa có bom

Cảnh sát Đức tối 30/5 cho biết một máy bay chở 160 hành khách của hãng hàng không Ryanair đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Berlin (Đức) trước khi tiếp tục hành trình đi Ba Lan.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức kiểm tra chiếc máy bay của hãng hàng không Ryanair sau khi máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Berlin-Brandenburg ở Berlin do đe dọa có bom tối 30/5/2021. Ảnh: DW/TTXVN

Nhật báo Bild Zeitung của Đức cho biết chuyến bay trên khởi hành từ Dublin đi Krakow đã chuyển hướng do có đe dọa đánh bom.

Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Berlin-Brandenburg sau 20h00 ngày 30/5 giờ địa phương (tức 1h00 sáng 31/5 giờ Hà Nội) và đỗ ở khu vực đường băng cho đến rạng sáng 31/5. Một người phát ngôn cảnh sát Berlin cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất việc kiểm tra an ninh, song "không phát hiện mối nguy hiểm nào". Theo quan chức này, hành khách của chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình đi Ba Lan trên một chiếc máy bay khác. Hiện máy bay của Ryanair đã trong tình trạng an toàn.

Trả lời báo giới, người phát ngôn của sân bay, ông Jan-Peter Haack cho biết chuyến bay của Ryanair đã thông báo tình trạng khẩn cấp trên không và vì vậy lập tức được cấp phép hạ cánh xuống sân bay Berlin-Brandenburg.

Sự cố trên xảy ra một tuần sau vụ một máy bay cũng của Ryanair bị buộc chuyển hướng và hạ cánh xuống Belarus. Tháng 7/2020, một máy bay của hãng hàng không này từ Dublin đi Krakow cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống London sau cảnh báo giả có bom trên máy bay.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.