Máy bay chở khách bốc cháy ngùn ngụt tại sân bay Miami, Mỹ

Chiếc máy bay trượt khỏi đường băng, phá huỷ một toà nhà và tháp thông tin rồi bốc cháy ngùn ngụt tại sân bay quốc tế Miami.
Chú thích ảnh
Chiếc máy bay bốc cháy tại sân bay quốc tế Miami, Florida, Mỹ khiến ít nhất 4 người bị thương.

Theo đài RT, ít nhất 4 người đã bị thương sau khi một máy bay chở khách gặp sự cố khi hạ cánh và bốc cháy tại Sân bay Quốc tế Miami ở Florida vào tối 21/6 theo giờ địa phương. Có 126 người trên chuyến bay 203 của hãng hàng không Red Air khởi hành từ Santo Domingo, Cộng hoà Dominicana.

Chiếc máy bay phản lực chở khách MD80 đã trượt khỏi đường băng, phá hủy một toà nhà nhỏ và một tháp thông tin liên lạc trước khi bốc cháy. Các báo cáo sơ bộ cho thấy có thể đã xảy ra sự cố với thiết bị hạ cánh.

Vụ việc xảy ra lúc 5h30 chiều theo giờ địa phương. Đội cứu hỏa đã ứng phó với sự cố và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bùng phát ở cánh phải của máy bay sau vụ va chạm. Hai đường băng ở phía nam của sân bay vẫn bị đóng cửa.

Xem video cảnh tượng máy bay bốc cháy, được lực lượng cứu hoả tích cực dập lửa (Nguồn: Twitter)

Hành khách trên máy bay được sơ tán an toàn. Trong số 125 hành khách và 11 phi hành đoàn trên tàu, có 4 người bị thương nhẹ.

Cục hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết: Bộ phận hạ cánh của chuyến bay 203 thuộc RedAir - một chiếc McDonnell Douglas MD-80, bị sập khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Miami" vào chiều 21/6. FAA cũng khẳng định sẽ điều tra về sự cố. 

Theo dữ liệu, khung máy bay của chiếc MD-80 đã 31,5 năm tuổi. Red Air hiện khai thác ba máy bay đời cũ này.

Hãng hàng không Dominica hiện đang khai thác hai chuyến bay hàng ngày giữa thủ đô Santo Domingo và Miami.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.