Máy ảnh 'siêu tốc' chụp 10 nghìn tỷ khung hình/giây

Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã phát triển máy ảnh "siêu tốc", có khả năng chụp 10 nghìn tỷ khung hình/giây, giúp quan sát các hiện tượng chuyển động cực kỳ chậm, chẳng hạn như tiến trình đóng băng.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Ánh sáng: Khoa học và Ứng dụng (Lights: Science&Applications) số ra ngày 11/10, theo đó hệ thống mới dựa trên một "streak camera" có tốc độ xử lý 10 lũy thừa 15 hình/giây được tích hợp một kiểu thu thập dữ liệu sử dụng trong các ứng dụng như chụp X-quang.

Theo Giáo sư công nghệ y học và công nghệ điện tử Wang Lihong tại Viện công nghệ California Caltech ở Mỹ, nếu chỉ sử dụng một "streak camera" thì chất lượng hình ảnh bị hạn chế, do đó, nhóm nghiên cứu đã bổ sung thêm một camera chụp hình ảnh tĩnh.

Kết hợp với hình ảnh mà "streak camera" thu được, nhóm nghiên cứu có thể sử dụng phép biến đổi tích phân Radon trong toán học để có được những hình ảnh chất lượng cao đồng thời chụp được tới 10 nghìn tỷ khung hình/giây.  

Camera có tên gọi T-CUP nói trên đã lập kỷ lục thế giới về tốc độ chụp hình thời gian thực. Nhóm nghiên cứu hy vọng công trình này sẽ góp phần tạo ra một thế hệ kính hiển vi mới dành cho ngành khoa học vật liệu y sinh và nhiều ứng dụng khác.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.