Mauritius có tổng thống mới

Ngày 2/12, các nghị sĩ ở Mauritius đã bầu cựu Bộ trưởng Nghệ thuật và văn hóa Pritivirajsing Roopun làm Tổng thống quốc đảo này.
Chú thích ảnh
Chân dung ông Pritivirajsing Roopun, người được bầu làm Tổng thống Mauritius ngày 2/12/2019. Ảnh: UrduPoint/ TTXVN

Ông Roopun, 61 tuổi, từng là một luật sư. Ông được bầu vào Quốc hội lần đầu tiên vào năm 2000 và từng giữ các chức Bộ trưởng Phụ trách khu vực, hội nhập xã hội và Bộ trưởng Văn hóa và nghệ thuật. Người tiền nhiệm của ông Roopun trên cương vị tổng thống là bà Ameenah Gurib-Fakim đã từ chức hồi tháng 3/2018, sau khi dính bê bối liên quan việc sử dụng thẻ tín dụng để mua các xa xỉ phẩm cá nhân.

Tháng 11 vừa qua, Mauritius đã tổ chức bầu cử Quốc hội với chiến thắng thuộc về Liên minh Morisian của  đương kim Thủ tướng Pravind Jugnauth. Tại Mauritius, thủ tướng đứng đầu chính phủ và nắm giữ phần lớn quyền lực chính trị, trong khi tổng thống đứng đầu đất nước nhưng không có vai trò hành pháp và được xem là người bảo vệ Hiến pháp.

Mauritius là quốc đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương và giành được độc lập từ Anh vào năm 1968. Với trên 1,3 triệu dân, Mauritius hiện có tình hình xã hội ổn định, thu nhập bình quân đầu người (trên 10.500 USD) thuộc nhóm cao nhất châu Phi. Nền kinh tế nước này chủ yếu dựa vào du lịch, dịch vụ tài chính, xuất khẩu đường và dệt may, đang có điều kiện trở thành trung tâm dịch vụ tài chính hàng đầu ở khu vực.

Từ một nền kinh tế kém phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp, Mauritius đã phát triển thành một nền kinh tế thịnh vượng và đang phấn đấu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2025. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ (22%) và tình trạng bất bình đẳng vẫn đang là những thách thức nổi cộm đối với quốc đảo nằm ở phía Tây Nam Ấn Độ Dương này. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở Mauritius lên tới 22%, trong khi khoảng cách giàu - nghèo tiếp tục nới rộng.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.