Mauritania phát hiện 47 người di cư bị đuối nước

Thông báo ngày 19/8 của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết Lực lượng Bảo vệ bờ biển của Mauritania đã phát hiện 47 người di cư bị đuối nước ngoài khơi bờ biển Nouadhibou, phía Tây Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo chung, tàu chở 54 người di cư, trong đó có 3 trẻ em, đã khởi hành ngày 3/8 với đích đến là quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Sau hai ngày, động cơ của tàu bị hỏng và  con tàu lênh đênh trên biển với hàng chục người di cư bị thiếu lương thực cùng nước uống trong gần hai tuần. Khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mauritania phát hiện ngày 16/8, trên tàu chỉ còn 7 người sống sót, trong đó 4 người trong tình trạng nguy kịch.

Thảm kịch nói trên xảy ra 10 ngày sau vụ 40 người di cư bỏ mạng cũng trên hải trình này. Theo IOM, riêng trong tháng 1/2021, đã có hơn 350 người di cư thiệt mạng, trong khi hơn 8.000 người di cư bất hợp pháp đã tới Tây Ban Nha qua đường biển. 

Kể từ tháng 10/2020, hơn 1.200 người đã được giải cứu ngoài khơi bờ biển Mauritania và được hỗ trợ y tế như một phần của chương trình cứu  trợ đầu tiên do IOM thiết lập. Hiện  IOM và UNHCR đang kêu gọi tăng cường hỗ trợ để có thể tiếp tục cứu giúp những người di cư, bao gồm hỗ trợ về giám sát, y tế và tâm lý xã hội.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.