Mâu thuẫn với Tổng thống Trump leo thang, tỷ phú Elon Musk gợi ý lập đảng chính trị mới

Tỷ phú công nghệ Elon Musk tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump sẽ thua trong cuộc bầu cử nếu không có sự ủng hộ của ông và đã gợi ý về việc thành lập một đảng chính trị mới để đại diện cho đa số người dân Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk tại buổi mít tinh ở Washington, D.C., ngày 19/1/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 6/6 cho biết cuộc đối đầu giữa tỷ phú công nghệ Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh dự luật thuế và chi tiêu liên bang đã leo thang thành một loạt các màn công kích công khai trên mạng xã hội hôm thứ Năm (5/6).

Tỷ phú Musk cáo buộc Tổng thống Mỹ là người “vô ơn”, trong khi ông Trump lại nói rằng cựu “Sa hoàng cải cách bộ máy chính phủ” đã trở nên “điên loạn”.

Trong bối cảnh này, blogger bảo thủ Ian Miles Cheong đăng trên X rằng: “Tổng thống đối đầu với Elon. Ai thắng? Tôi đặt cược vào Elon. Ông Trump nên bị luận tội và JD Vance nên thay thế ông ta”.

“Đúng vậy”, tỷ phú Musk trả lời.

Trước đó, tỷ phú Musk còn tuyên bố rằng “Nếu không có tôi, ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện, và đảng Cộng hòa sẽ chỉ có 51–49 ghế tại Thượng viện… Thật là vô ơn”.

Tỷ phú Musk cũng đã mở một cuộc thăm dò ý kiến với 220 triệu người theo dõi của mình: “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới ở Mỹ để thực sự đại diện cho 80% số người ở giữa chưa?”

Trong vòng bốn giờ, gần ba triệu người dùng đã tham gia bình chọn, với khoảng 81% chọn ‘Đồng ý’.

Về phần mình, Tổng thống Trump tuyên bố ông “rất thất vọng” với tỷ phú Musk và khẳng định rằng sự phản đối của Giám đốc Điều hành hãng xe điện Tesla đối với dự luật “Big Beautiful Bill” (Dự luật Lớn Tuyệt vời) của ông là do những cắt giảm đối với các khoản tín dụng thuế cho xe điện.

“Elon đang trở nên hết kiên nhẫn. Tôi đã yêu cầu ông ta rời đi, tôi đã hủy bỏ YÊU CẦU BẮT BUỘC mua xe điện khiến mọi người phải mua loại xe mà không ai muốn (và ông ta đã biết từ nhiều tháng rằng tôi sẽ làm điều đó!), và ông ta đã phát điên!”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Trong một bài đăng khác, ông nói thêm: “Cách dễ nhất để tiết kiệm tiền cho ngân sách của chúng ta, hàng tỷ và hàng tỷ đô la, là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng chính phủ dành cho Elon”.

Sau khi từ chức khỏi vị trí điều hành Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) vào tháng trước, tỷ phú Musk đã tăng cường các đợt tấn công nhằm vào dự luật cắt giảm thuế của Tổng thống Trump, gọi đạo luật này là một “sự ghê tởm đầy đặc quyền lợi” sẽ đẩy nước Mỹ vào tình trạng “nô lệ vì nợ”.

Vào tháng 5 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chủ chốt này của Tổng thống Trump, và ông chủ Nhà Trắng đang đặt mục tiêu ký ban hành phiên bản cuối cùng của Dự luật Lớn Tuyệt vời vào dịp Quốc khánh 4/7, nếu được Thượng viện thông qua.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.