Mẫu đất thu được trên Mặt Trăng thu hút sự chú ý tại triển lãm ở Thái Lan

Ngày 28/7, Viện Nghiên cứu Thiên văn quốc gia Thái Lan (NARIT) và Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã phối hợp giới thiệu các mẫu đất Mặt Trăng được thu thập trong sứ mệnh của tàu Thường Nga 5 (Chang’e-5) tại triển lãm “Sức mạnh khoa học cho tương lai Thái Lan”.
Chú thích ảnh
Mọi người xem mẫu đất thu được trên mặt trăng trong Hội chợ Sci Power for Future Thailand tại Bangkok, Thái Lan, ngày 23/7/2024. Ảnh: Xinhua

Mẫu đất Mặt Trăng nặng 75 miligam có tên là “The Moon Shines Bright On Me”, được bọc trong một quả cầu pha lê xoay giúp tăng trải nghiệm đối với khách tham quan khi quan sát ở cự ly gần.

Mẫu đất do tàu thăm dò Thường Nga 5 mang về trong nhiệm vụ thu thập mẫu vật từ Mặt Trăng đầu tiên trong lịch sử hàng không vũ trụ của Trung Quốc.

Theo đơn vị tổ chức triển lãm, mẫu đất thực sự đã truyền cảm hứng cho những người đến tham quan, đặc biệt là trẻ em, qua đó nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và theo đuổi mục tiêu của các em.

Người đứng đầu NARIT Saran Poshyachinda cho biết Thái Lan cũng giới thiệu tại triển lãm các công nghệ tiên tiến do nước này phát triển cho nghiên cứu thiên văn như thiết bị quan sát bức xạ vũ trụ và thời tiết không gian từ góc nhìn của Mặt Trăng, dự kiến sẽ có trên tàu Thường Nga 7 của Trung Quốc. Thông qua tiếp cận các mẫu vật Mặt Trăng từ CNSA, Thái Lan có thể nghiên cứu, phát triển các thiết bị phù hợp cho hoạt động thám hiểm trong tương lai.

Tháng 4 năm nay, Thái Lan và Trung Quốc đã ký 2 bản ghi nhớ hợp tác về thám hiểm, sử dụng hòa bình không gian vũ trụ và thiết lập một trạm quốc tế nghiên cứu Mặt Trăng.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.